Số người tử vong do coronavirus tại Trung Quốc lên đến 361 người

© REUTERS / Thomas PeterMột y tá đo nhiệt độ bệnh nhân trong bệnh viện ở quận Yueyang, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc
Một y tá đo nhiệt độ bệnh nhân trong bệnh viện ở quận Yueyang, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Theo tin của Ủy ban về các vấn đề y tế CHND Trung Hoa, tổng số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do coronavirus chủng mới gây ra ở Trung Quốc là 17.205 người, đã có 361 người tử vong.

Một ngày trước số liệu công bố 14.380 người mắc bệnh và 304 ca tử vong.

“Tính đến nửa đêm ngày 2 tháng 2, Ủy ban Y tế quốc gia nhận được thông tin từ 31 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho biết có 17.205 người xác định mắc bệnh đường hô hấp cấp tính do coronavirus chủng mới gây ra, trong đó có 2296 người trong tình trạng bệnh nặng, 361 người tử vong, 475 người đã xuất viện”, thông báo nêu rõ.

Trong một ngày đêm hôm qua đã phát hiện 2829 ca bệnh mới. Riêng tại Hong Kong phát hiện 15 người xác định nhiễm bệnh, tại Macao là 8 người. Đài Loan - 10 người.

Máy tính bảng nhiều màu trong các gói khác nhau - Sputnik Việt Nam
Đã tìm thấy một loại thuốc Trung Quốc có tác dụng kiềm chế coronavirus

Ngoài ra ghi nhận 21.558 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh. Ngoài ra hiện nay có gần 152,7 nghìn người đã từng tiếp xúc gần với người bệnh đang được theo dõi.

Nhà chức trách Trung Quốc hôm 31 tháng 12 đã thông báo cho Tổ chức Y tế thế giới về việc bùng phát bệnh viêm đường hô hấp cấp tính lạ tại thành phố Vũ Hán ở miền trung nước này. Các chuyên gia đã xác định tác nhân gây bệnh là coronavirus 2019-nCoV.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала