Tên lửa Sarmat sản xuất hàng loạt đầu tiên sẽ gia nhập lực lượng vũ trang vào năm 2021

© Ảnh : Ministry of Defence of the Russian FederationHệ thống tên lửa chiến lược (RKSN) "Sarmat"
Hệ thống tên lửa chiến lược (RKSN) Sarmat  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat đầu tiên được sản xuất hàng loạt sẽ gia nhập lực lượng vũ trang vào năm 2021, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Alexei Krivoruchko cho biết.

Tổ hợp tên lửa mới "Sarmat"

"Các tên lửa sản xuất hàng loạt đầu tiên sẽ đi vào hoạt động trong năm 2021", - ông nói trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Radioelectronic Technologies.
Vũ khí bội siêu thanh. - Sputnik Việt Nam
Lầu Năm Góc than thở về sự tụt hậu so với Nga trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh

Tháng 12 năm 2019, chỉ huy của Lực lượng tên lửa chiến lược, Thượng tướng Sergei Karakaev, tuyên bố về việc bắt đầu công việc chuẩn bị cho trung đoàn đầu tiên của tổ hợp tên lửa Uzhur được tái trang bị hệ thống tên lửa Sarmat.

Sarmat (RS-28) sẽ thay thế tên lửa chiến lược nặng nhất thế giới, Voevoda (theo phân loại của NATO - Satana, RS-20V). Công việc phát triển dự án Sarmat bắt đầu vào năm 2011. Tên lửa mới sẽ có thể tấn công các mục tiêu cả qua Bắc Cực và qua Nam Cực, vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Các vụ phóng thử tên lửa đã hoàn thành tại bãi phóng vũ trụ Plesetsk. Sarmat được phát triển bởi Trung tâm mang tên Makeyev và sẽ được sản xuất tại Krasmash.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала