Vụ xả súng ở Củ Chi: Đồng phạm của Tuấn khỉ, Tý bà Dòm ra đầu thú

© Ảnh : Thành Chung - TTXVNCông an phong tỏa, truy bắt đối tượng Tuấn trên địa bàn huyện Củ Chi.
Công an phong tỏa, truy bắt đối tượng Tuấn trên địa bàn huyện Củ Chi.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên quan đến vụ xả súng ở Củ Chi và truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn ‘khỉ’), Công an TP.HCM xác nhận đối tượng Nguyễn Thanh Tâm (còn được gọi với biệt danh Tý bà Dòm) là đồng phạm cất giữ một tỷ đồng cho Tuấn ‘khỉ’ ở sới bạc Tân Thuận Đông, Củ Chi đã ra đầu thú.

Tý “bà Dòm” đầu thú như thế nào?

Sau khi bị truy nã, đối tượng Phạm Thanh Tâm (tức Tý “bà Dòm”), đồng phạm với Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn ‘khỉ’), nghi can vụ xả súng ở Củ Chi ngày 29.1.2020, đã lẩn trốn đến Bến Tre. Tuy nhiên, ngày 3.2.2020, thông qua một người quen, bị can này Phạm Thanh Tâm đã ra đầu thú.

Sau khi được di lý về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra, Phạm Thanh Tâm (SN 1987, quê Tây Ninh, tạm trú huyện Củ Chi) đã khai báo về vai trò liên quan trong vụ án nghi can Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn Thuỷ hay Tuấn “khỉ”, sinh năm 1987, ngụ huyện Củ Chi) nổ súng bắn chết 5 người tại sới bạc.

Công an phong tỏa, truy bắt đối tượng Tuấn trên địa bàn huyện Củ Chi - Sputnik Việt Nam
Vụ xả súng tại sới bạc ở Củ Chi: Truy nã đồng phạm của Lê Quốc Tuấn

Theo một nguồn tin, sau khi bỏ trốn và bị công an truy nã, Tý “Bà Dòm” đã đến Bến Tre.

Khoảng 20h hôm qua, Tý “bà Dòm” gọi điện cho ông M. (72 tuổi, ngụ Hóc Môn, người quen của Tý “Bà Dòm”), thông báo đang trốn ở Bến Tre. Đối tượng cũng cho biết có dính líu đến vụ án Tuấn “khỉ”.

Phạm Thanh Tâm đã xin được về nhà trú ngụ. Ông M. sau đó đã khuyên bị can ra đầu thú.

“Tâm nói nó không dính líu đến Tuấn. Chiều hôm xảy ra vụ việc, Tâm đang nằm ở nhà thì Tuấn đến quăng túi đồ và nhờ Tâm giữ giùm. Tâm thấy Tuấn cầm súng nên hỏi lại ‘mày cầm súng làm gì, mày điên rồi à’. Tuy nhiên, Tuấn không nói gì mà rời đi”, ông M. nói.

Theo ông M., Tâm sau đó đã gọi một người em của Tuấn "Khỉ" đến lấy túi đồ. Việc này có sự chứng kiến của nhiều người. Còn Tý "Ba Dòm" bỏ trốn những ngày qua vì hoảng sợ.

Từ thông tin Tâm cung cấp, ông M. đã đưa lực lượng chức năng đến đưa bị can về lấy lời khai.

Chia sẻ với báo chí, ông M. cho biết sau mấy ngày lẩn trốn, Tý sống trong sợ hãi, mệt mỏi, phờ phạc đi vì phải “tìm đường sống”.

Chiều 29 tháng 1 (mùng 5 Tết Canh Tý), Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “Khỉ”) cùng với em họ là Lê Quốc Minh (27 tuổi) đi xe máy đến sới bạc ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM để chơi tài xỉu.

Công an phong tỏa, truy bắt đối tượng Tuấn trên địa bàn huyện Củ Chi - Sputnik Việt Nam
Giám đốc Công an TP.HCM thông tin về việc vây bắt kẻ xả súng ở Củ Chi

Sau khi thua bạc, Tuấn rời đi rồi quay lại với khẩu AK. Nghi can nổ súng vào đám đông tại sới bạc khiến 4 người chết tại chỗ, 1 nạn nhân bị thương rồi cướp khoảng 1 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, trước khi trốn chạy, Tuấn đã đưa tiền cho Tý “bà Dòm” nhờ cất giữ. Khi biết đang bị cảnh sát truy tìm, Tý bỏ trốn.

Đêm 29.1, Tuấn "Khỉ" cướp xe máy của một người ở xã Trung An, huyện Củ Chi. Sau đó ít giờ, nghi can này còn bị tình nghi bắn chết một người khác để cướp xe máy.

Nghi ngờ Tuấn ‘Khỉ’ trốn ở xã Trung An, công an đã huy động 500 cán bộ, chiến sĩ cùng xe bọc thép bao vây khu vực này. Tuy nhiên đến nay việc truy lùng nghi can vẫn chưa có kết quả. Công an các địa phương như Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh đã phối hợp chặt chẽ với Công an TP.HCM truy bắt nghi phạm Lê Quốc Tuấn.

Ngày 2.2, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã ra quyết định truy nã Phạm Thanh Tâm với tội danh “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Lời khai của nghi can Phạm Thanh Tâm- Tý “bà Dòm”

Khai nhận tại cơ quan cảnh sát, đối tượng Tâm thừa nhận có quen biết và chơi cùng Tuấn “khỉ” khá lâu. Chiều mùng 5 Tết (ngày 29.1), khi Tâm đang ở nhà tại ấp Thạnh An, xã Trung An thì Tuấn “khỉ” chạy xe đến và đỗ trước cổng. Tâm cho biết, Tuấn “khỉ” trông có vẻ vội vàng, quăng vào trước sân 1 túi đồ và nói nhờ Tâm giữ dùm.

Thấy Tuấn ‘khỉ’ có mang khẩu súng AK trước xe, Tâm hỏi mang súng đi đâu, nhưng Tuấn không trả lời mà phóng xe đi mất. Do nghi ngờ về thái độ của Tuấn và kiểm tra trong túi xách có nhiều tiền, Tâm sau đó đã gọi cho 1 người nhà của Tuấn đến lấy đi.

Công an phong tỏa nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Trung An, nơi nghi đối tượng đang lẩn trốn. Ảnh  - Sputnik Việt Nam
Truy nã Lê Quốc Tuấn, kẻ nổ súng khiến 5 người tử vong ở Củ Chi

Ngay sau khi biết được tin Tuấn “khỉ” là nghi phạm xả súng ở sòng bạc và vừa thực hiện 2 vụ cướp khác, Tâm sợ dính dáng đến pháp luật nên đã bỏ trốn về Bến Tre, ẩn náu ở một khách sạn.

Sau khi biết tin mình bị Công an TP.HCM phát lệnh truy nã về hành vi “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, tối 2.2, Tâm liên hệ với người quen tên M, ở huyện Hóc Môn để xin về tá túc. Tuy nhiên, ông M. đã khuyên  đối tượng ra đầu thú và hợp tác với cơ quan điều tra. Tâm nhận lời, đồng thời khẳng định mình không liên quan đến vụ Tuấn “khỉ” bắn người ở Củ Chi.

Ông M. sau đó đã liên hệ với một đơn vị tư pháp ở TP.HCM để báo tin việc nghi can Phạm Thanh Tâm xin ra đầu thú, đồng thời cung cấp địa chỉ khách sạn mà Tâm đang ẩn náu.

Đơn vị tiếp nhận thông tin đã liên lạc cho phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM để lên đường, tiếp nhận Phạm Thanh Tâm đầu thú, hợp tác điều tra.

Thời điểm đầu thú, Tâm không mang theo súng ngắn hay hung khí nguy hiểm. Hiện cơ quan CSĐT Công an TP đang xác minh lời khai của nghi phạm Tâm và mở rộng điều ra.

Đến nay, sau gần 6 ngày truy nã, lực lượng chức năng với sự phối hợp của Công an TP. HCM, Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành vẫn chưa bắt được đối tượng Lê Quốc Tuấn. Tối 30.1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã phát đi thông báo truy nã đối tượng Lê Quốc Tuấn, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”) nổ súng tại sới bạc Củ Chi

Khoảng 14h ngày 29.1.2020 tức ngày mùng 5 Tết Âm lịch tại sới bạc nằm sau chuồng bò tại ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM xảy ra vụ nổ súng khiến 4 người chết.

Theo lời kể, nghi can mang theo khẩu súng giống khẩu AK đến sới bạc đá gà ăn tiền ở đường 121, ấp 5 xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi chiều ngày 29.1.

Sau đó hắn nã súng vào đám đông đang có mặt tại sới bạc khiến mọi người hoảng loạn tháo chạy, còn 4 người nằm gục tại hiện trường, máu chảy loang lổ xung quanh và sau đó tử vong tại chỗ.

Lực lượng cảnh sát, công an triển khai lực lượng vây bắt nghi can nổ súng tại Củ Chi - Sputnik Việt Nam
Kẻ nổ súng giết 4 người ở sới bạc Củ Chi là công an nghĩa vụ?

Ngoài 4 nạn nhân tử vong, có nguồn tin xác nhận một người khác bị thương, được đưa đi cấp cứu và một con bò sữa chết sau khi trúng đạn.

Người dân địa phương ở đây cho biết, sới bạc này đã hoạt động từ lâu nhưng không bị cơ quan công an xử lý hay kiểm soát. Người dân dịp tết thường tập trung ở đây để đánh bạc, đá gà.

Trong quá trình rà soát hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và niêm phong chiếc xe máy cùng túi đạn được cho là của nghi can Tuấn.

Lê Quốc Tuấn, kẻ gây ra vụ nổ súng ở Củ Chi đã dùng khẩu AK bắn nhiều phát khiến 4 người đàn ông tại sới bạc tử vong, sau đó hắn chiếm đoạt một xe máy SH của một nạn nhân rồi tẩu thoát đến địa bàn xã Trung An. Sau đó Tuấn bỏ lại xe SH và cướp tiếp 1 xe Nouvo chạy trốn.

Liên quan vụ Lê Quốc Tuấn chiếm xe Nouvo, công an xã Trung An đã nhận được tin báo nghi can chạy xe SH dừng trước nhà ông T.N.B trên đường Dượng Thị Phua, xã Trung An cầm súng khống chế bà V.T.B.V.

© Ảnh : Vietnamnet Nghi can Lê Quốc Tuấn
Vụ xả súng ở Củ Chi: Đồng phạm của Tuấn khỉ, Tý bà Dòm ra đầu thú - Sputnik Việt Nam
Nghi can Lê Quốc Tuấn

Nghi can này yêu cầu bà V. giao chiếc Nouvo màu đỏ đen để hắn chạy. Tuấn còn đe dọa “đưa xe đây, tao mới giết nhiều người rồi, tao không sợ nữa đâu”, đồng thời lên đạn, gí súng vào người bà V. và đưa ông B. một cọc tiền.

Lê Quốc Tuấn lấy chiếc Nouvo của bà V. bỏ chạy để lại chiếc SH. Ông bà V. kiểm ra số tiền thì thấy bên trong có 11 triệu đồng.

Vụ việc tiếp theo được cho là liên quan đến Lê Quốc Tuấn là cái chết của ông V.C.T (40 tuổi, Thủ Đức) đi xe máy trên tỉnh lộ 15 (khu vực cầu Bến Nẩy, thuộc ấp Phú Thuận, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi) thì bị bắn chết bằng khẩu AK. Xe của ông V.C.T cũng bị nạn nhân lấy đi.

“Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí và rất manh động, không loại trừ khả năng đối tượng sẽ đến các địa phương khác để ẩn náu”, lệnh truy nã của Công an TP.HCM cho biết.

Để nhanh chóng, kịp thời truy bắt đối tượng, Công an TPHCM đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, khi phát hiện thông tin về đối tượng thì báo ngay cho cơ quan công an, Viện kiểm sát, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất, hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh (địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.Hồ Chí Minh, số điện thoại: 069.3187.414 và 0909.626.363).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала