National Interest xướng danh năm loại vũ khí Xô-viết đáng gờm nhất

© Sputnik / Mikhail Voskresensky / Chuyển đến kho ảnhXe tăng Т-55
Xe tăng Т-55 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tạp chí Mỹ National Interest đã xướng danh năm loại vũ khí đáng gờm nhất do Liên Xô thiết kế và sản xuất.

Súng tiểu liên huyền thoại

Vị trí thứ nhất thuộc về khẩu súng tiểu liên Kalashnikov, được thiết kế năm 1947. Theo tác giả bài báo, một trong những điểm ưu việt chính của AK-47 là tương đối nhẹ, đơn giản khi lắp ráp và sử dụng. 

© AP Photo / Vladimir VyatkinMikhail Kalashnikov và AK-47
National Interest xướng danh năm loại vũ khí Xô-viết đáng gờm nhất - Sputnik Việt Nam
Mikhail Kalashnikov và AK-47

Tàu ngầm nặng nhất

Ở vị trí thứ hai là tuần dương hạm tên lửa ngầm lớp «Typhoon». Về kích thước, tàu ngầm này «khủng» gấp ba lần so với tàu ngầm tấn công lớp «Los Angeles» của Mỹ và nặng hơn đến gần 10.000 tấn so với các tàu ngầm khác tương tự. 

Xe tăng mạnh và cơ động linh hoạt

Ở dòng thứ ba của bảng xếp hạng là xe tăng T-55, kết hợp đủ các yếu tố hỏa lực, mức độ bảo vệ và tính cơ động cao.

«Thiên nga trắng» của không quân Xô-viết

Tiếp sau đó là máy bay ném bom chiến lược Tu-160, có biệt danh là «Thiên nga trắng». Tác giả của bài báo Mỹ lưu ý đến khả năng hoạt động của máy bay này cả vào ban đêm và trong điều kiện thời tiết phức tạp bất lợi. Ngoài ra, «Thiên nga trắng» có thể cõng theo 22 tấn đạn dược, kể cả tên lửa hành trình với đầu đạn hạt nhân. 

© AP PhotoMột trong hai máy bay ném bom Tu-160 của Nga tại căn cứ không quân Waterkloof ở Nam Phi
National Interest xướng danh năm loại vũ khí Xô-viết đáng gờm nhất - Sputnik Việt Nam
Một trong hai máy bay ném bom Tu-160 của Nga tại căn cứ không quân Waterkloof ở Nam Phi
Lựu pháo đơn giản nhưng hùng mạnh

Chốt hạ danh sách là mẫu lựu pháo nòng dài 122 mm, sáng chế năm 1938, có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly xa 11,8 km và mỗi phút bắn ra 5 đến 6 quả đạn 21 kg nổ cao. Ngoài ra, lựu pháo này rất đơn giản và rẻ tiền khi sản xuất, nhưng lại có sức mạnh đáng nể trên chiến địa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала