Nga đề xuất với Ấn Độ tạo ra xe chiến đấu bộ binh triển vọng có trang bị pháo 57 mm

© Sputnik / Grigoriy Sysoyev / Chuyển đến kho ảnhXe tăng hạng trung T-55A tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế "Army-2019" trong Trung tâm Hội nghị-Triển lãm "Patriot"
Xe tăng hạng trung T-55A tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế Army-2019 trong Trung tâm Hội nghị-Triển lãm Patriot - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) – Trả lời phỏng vấn của Sputnik, Bộ trưởng Bộ Công thương Nga Denis Manturov cho biết, Nga đang đề nghị Ấn Độ cùng phát triển xe chiến đấu bộ binh đầy triển vọng với mô-đun chiến đấu 57 mm.

Hiện đại hóa xe chiến đấu bọc thép

 BMP-3 - Sputnik Việt Nam
"Nữ hoàng bộ binh". BMP-3 không hề hấn gì trước đạn pháo, tên lửa đối của phương
"Chúng tôi cũng đề xuất cùng phát triển xe chiến đấu bộ binh triển vọng, bao gồm cả mô-đun chiến đấu là pháo cỡ nòng 57mm do Công ty TsNII Burevestnik thiết kế, được trình bày tại triển lãm Defexpo-2020", - ông Manturov nói.

Vũ khí với mô-đun 57 mm dành cho xe bộ binh chiến đấu đầy hứa hẹn và đã được hiện đại hóa có thể tăng cường hỏa lực cho các đơn vị bộ binh cơ giới, đồng thời mở rộng triển vọng hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Liên bang Nga với các quốc gia nước ngoài.

Vài năm trước, tại một triển lãm vũ khí ở Các tiểu các vương quốc Ả Rập thống nhất, một bản ghi nhớ đã được ký kết cung cấp các mô-đun chiến đấu tương tự  trên nền khung gầm Enigma do UAE sản xuất. Tuy nhiên, sau đó dự án đã bị đóng băng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала