Ông Erdogan: Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không gây bùng phát trong quan hệ với Nga

© AP Photo / Francois MoriTayyip Erdogan
Tayyip Erdogan  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thổ Nhĩ Kỳ không định làm quan hệ với Nga bùng phát vì tình hình ở Idlib thuộc Syria, Tổng thống hai nước có thể điện đàm với nhau vào ngày thứ Ba tới, - nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố.

Quan hệ Nga-Thổ

S-400 - Sputnik Việt Nam
Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất đưa S-400 của Nga vào hệ thống phòng thủ NATO

Hôm thứ Hai, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo rằng 5 quân nhân và 1 nhân viên dân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng trong cuộc pháo kích do quân đội Chính phủ Syria tiến hành ở Idlib. Sau đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố có 5 binh sĩ và 3 nhân viên dân sự đã bị giết chết.

«Chúng tôi không cần lao vào cuộc xung đột hoặc mâu thuẫn nghiêm trọng với Nga trong giai đoạn này. Chúng tôi đang có những dự án chiến lược với Nga, như «Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ» và nhà máy điện hạt nhân «Akkuyu». Không có chuyện chúng tôi sẽ từ bỏ các hệ thống phòng không S-400. Ai vùng đứng lên vì nổi giận thì sẽ ngồi xuống với thiệt hại cho chính bản thân mình. Chúng tôi sẽ bình tĩnh ngồi thảo luận về mọi thứ. Tôi có thể gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thứ Ba», - ông Erdogan nói với các phóng viên Thổ Nhĩ Kỳ trên máy bay khi trở về sau chuyến thăm Kiev. Tuyên bố của ông trích đăng trên báo Sabah.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала