Không phải rượu, vậy thứ đồ uống có cồn nào là nguy hại nhất?

© Depositphotos.com / SilianBia
Bia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bác sĩ thần kinh-tâm lý kiêm chuyên gia nghiên cứu ma tuý, TS Y khoa Daniil Pokrovsky đã cho biết thứ đồ uống có cồn nào là nguy hiểm nhất còn thứ nào đỡ gây hại nhất cho sức khỏe.

Đồ uống nguy hiểm nhất

Chuyên gia nêu quan điểm ​​rằng cần cấm bia. TS Y khoa Daniil Pokrovsky tuyên bố bia là thức uống nguy hiểm nhất đối với sức khỏe.

«Cồn - thành tố vô hại hơn cả trong bia. Những thành phần có vẻ hoà bình còn lại tạo cho bia tính chất của nó – sủi bọt, màu sắc giải cơn khát, mùi vị hấp dẫn - nhưng lại hàm chứa những hợp chất cực kỳ không tốt cho sức khỏe con người, kể cả những chất có chứa kim loại coban», - chuyên gia Pokrovsky phân tích.

Ông giải thích rằng chất này gây độc cho tim và liều lượng tối đa cho phép hàng ngày của nó chứa trong 375 ml bia. Hơn nữa, chỉ số này không tuỳ thuộc vào giá thành của thức uống, - chuyên gia nhấn mạnh.

Cô gái uống whisky. - Sputnik Việt Nam
Những dấu hiệu đầu tiên tiết lộ là người nghiện rượu
«Các kim loại chứa trong bia và thức uống gây bệnh tim, mỡ bọc tim, bệnh lý thường không hiếm khi kéo theo cái chết của bệnh nhân», - bác sĩ cảnh báo.

Ông trích dẫn ví dụ về các hoạ sĩ thời Trung cổ thường làm việc với sơn pha chế từ coban: họ không sống được đến tuổi già do độc tính của chất kim loại này. Chuyên gia giải thích rằng những người mê bia cũng có thể bị nhiễm độc coban.

Trong số các loại đồ uống có cồn ít gây hại nhất mà TS Daniel Pokrovsky chỉ ra,  là rượu vang đỏ chát. Theo lời ông, vang đỏ chát giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала