Hoa Kỳ gọi sự hiện diện quân sự của Nga ở Bắc Cực là một thách thức

© Sputnik / Valeriy MelnikovTàu phá băng nguyên tử "Yamal" nghiên cứu biển Kara trong khuôn khổ chuyến thám hiểm Bắc Cực "Kara-Winter 2015"
Tàu phá băng nguyên tử Yamal nghiên cứu biển Kara trong khuôn khổ chuyến thám hiểm Bắc Cực Kara-Winter 2015 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề an ninh ở Bắc Âu, các nước vùng Baltic và Bắc Cực, ông Michael Murphy, đã bày tỏ lo ngại về sự hiện diện quân sự của Nga ở khu vực phía bắc và cho rằng các nước cần tăng cường hợp tác tích cực. Ông nói điều này vào thứ Tư, ngày 5 tháng 2, trong bài phát biểu tại Hạ viện.

Tiếp xúc đã được thiết lập

"Nga có quan hệ làm việc tốt với Hoa Kỳ và các nước Bắc Cực khác trong Hội đồng Bắc Cực. Rất nhiều công việc tích cực đã được thực hiện trong lĩnh vực hợp tác khoa học và hoạt động cứu hộ. Chúng tôi cần có sự tự tin rằng chúng tôi sẽ không đánh mất mối quan hệ này", - nhà ngoại giao nói.

Nhưng cũng có cả một số vấn đề

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng chính quyền Mỹ lo lắng về việc Nga đang gia tăng tiềm năng quân sự cả ở Bắc Cực và ở phương Đông. Ông Murphy cũng đề cập đến những thách thức khác trong chính sách của Nga, liên quan tới  Ukraina, Crưm và Gruzia. 

 Bắc Cực - Sputnik Việt Nam
Nga lo ngại về việc NATO tích cực hoạt động ở Bắc Cực

Vào ngày 3 tháng 12 năm 2019, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố rằng liên minh cần đảm bảo sự hiện diện quân sự ở Bắc Cực, đồng thời tránh làm trầm trọng thêm quan hệ với Nga.

Trước đó, vào ngày 2 tháng 10, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bày tỏ quan điểm rằng ông sẽ không cho phép những quốc gia nằm ngoài miền bắc can thiệp vào các vấn đề Bắc Cực. Nói tới "sự xâm nhập từ bên ngoài", Trump muốn hàm chỉ việc Trung Quốc đang củng cố vị thế trong khu vực.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала