Tổng giám đốc IAEA: Về mặt pháp lý không thể công nhận CHDCND Triều Tiên là cường quốc hạt nhân

© AP Photo / Dita AlangkaraNhân viên cảnh sát gần khách sạn Ryugyong 105 tầng ở Bình Nhưỡng
Nhân viên cảnh sát gần khách sạn Ryugyong 105 tầng ở Bình Nhưỡng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - CHDCND Triều Tiên về mặt pháp lý không thể được công nhận là cường quốc hạt nhân, điều này sẽ đánh mạnh vào Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết.
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
CHDCND Triều Tiên 'không có tương lai về kinh tế nếu quyết giữ vũ khí hạt nhân'
“Đây là vấn đề pháp lý liên quan đến NPT. Như các vị đã biết, NPT chỉ công nhận một số nhất định các nước sở hữu vũ khí hạt nhân một cách hợp pháp. Nếu không thay đổi hiệp ước này thì không thể công nhận những nước kia như vậy. Trên quan điểm pháp lý không thể nghi ngờ rằng sẽ không thể có sự công nhận nào hết (để coi Bắc Triều Tiên là cường quốc hạt nhân - chú thích biên tập)”, ông nói khi phát biểu tại một hoạt động ở Trung tâm Carnegie.

Ông Grossi lưu ý rằng điều này sẽ làm suy yếu các chuẩn mực quốc tế.

“Bất kỳ sự vi phạm nào kiểu như vậy chắc chắn sẽ tồi tệ. Họ sẽ rút khỏi NPT để chế tạo vũ khí hạt nhân. Điều đó là hết sức rõ ràng”, người đứng đầu IAEA nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала