Coronavirus có thể tác động đến tiến độ cung cấp S-400 của Nga cho Trung Quốc

© Sputnik / Dmitriy Vinogradov / Chuyển đến kho ảnhS-400
S-400 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tình hình lây lan dịch bệnh coronavirus có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp các hệ thống phòng không S-400 của Nga cho Trung Quốc. Đó là tuyên bố của ông Alexandr Mikheev đứng đầu Rosoboronexport.

Sự chậm trễ có thể

«Không loại trừ là có thể phát sinh sự chậm trễ nào đó trong việc thực hiện tất cả các hợp đồng của chúng tôi», - ông Mikhevev tuyên bố khi trả lời câu hỏi - liệu sự lây lan dịch bệnh coronavirus có ảnh hưởng gì đến quá trình hiện thực hoá các tiếp xúc với Trung Quốc về cung cấp S-400 hay chăng.

Như ông Mikheev giải thích, tổ chức Nga có các đơn đặt hàng gắn với đào tạo, tiếp nhận thiết bị và những hoạt động khác. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng giám đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới Tedros Adhanom Ghebreyesus - Sputnik Việt Nam
Ông Tập Cận Bình kêu gọi khắc phục tác động của dịch coronavirus đối với nền kinh tế Trung Quốc

«Rosoboronexport đang thảo luận với các đối tác về những giải pháp khả thi nếu như vấn đề coronavirus ảnh hưởng đến lịch trình bàn giao lô hàng S-400 cho Trung Quốc», - ông cho biết.

Cung cấp S-400 cho Trung Quốc

Trung Quốc là nước ngoài đầu tiên ký hợp đồng với Nga để mua các hệ thống S-400. Tiếp theo, những hợp đồng tương tự được ký kết với Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ.

Matxcơva thỏa thuận cung cấp S-400 cho Bắc Kinh ngay từ năm 2014. Theo hợp đồng, phía Trung Quốc cần nhận được ít nhất sáu khẩu đội tên lửa phòng không, giá thành giao kèo vượt quá 3 tỷ USD. 

© SputnikHệ thống Tên lửa phòng không đa kênh cơ động (ZRS) S-400 "Triumph"
Coronavirus có thể tác động đến tiến độ cung cấp S-400 của Nga cho Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Hệ thống Tên lửa phòng không đa kênh cơ động (ZRS) S-400 "Triumph"
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала