Các y tá ở Vũ Hán tổ chức cho bệnh nhân coronavirus múa trong bệnh viện

© REUTERS / StringerVirus corona ở Trung Quốc
Virus corona ở Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhân viên của một bệnh viện dành cho những người bị nhiễm coronavirus ở Vũ Hán đã quyết định mang đến niềm vui cho các bệnh nhân bằng cách tổ chức cho họ múa.

Cái gọi là "điệu nhảy ngoài đường" rất phổ biến ở Trung Quốc, vì vậy các y tá đã bật nhạc ngay trên hành lang và các phòng điều trị chung.

Cố gắng tạo bầu không khí tích cực

Trên cảnh quay có thể thấy thấy các bác sĩ trong bộ đồ bảo vệ và bệnh nhân đeo mặt nạ nhảy múa dưới những bản nhạc vui nhộn, học các động tác khiêu vũ và tập môn Thái Cực quyền của Trung Quốc. Đồng thời, họ tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn và đứng cách xa nhau.

Học sinh Hàn Quốc đeo khẩu trang ở Seoul - Sputnik Việt Nam
Coronavirus đặc biệt nguy hiểm với ai? Thuốc nào để chữa?

Theo ghi nhận của Chine News Service, được mời tham gia múa là các bệnh nhân nhập viện ở thể bệnh nhẹ, vì việc tập thể dục có thể làm tăng khả năng miễn dịch của họ.

"Bằng cách khuyến khích bệnh nhân thực hiện một số bài tập thở và nhảy, chúng tôi hy vọng sẽ giúp cho bầu không khí trở nên sôi động hơn”, - Reuters dẫn lời nữ y tá Chen Xiaoyan.

Một trong những bệnh nhân kể rằng cách giải trí kiểu này giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng, bởi vì yếu tố tâm lý rất quan trọng trong cuộc chiến chống lại căn bệnh này.

Đợt bùng phát coronavirus mới 2019-nCoV được ghi nhận tại Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối tháng 12. Theo dữ liệu mới nhất, chỉ riêng ở Trung Quốc đã có hơn 44,7 nghìn trường hợp nhiễm bệnh, 1114 người đã chết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала