Máy bay Boeing không ai cần đến

Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Từ đầu năm 2020 đến nay, trong bối cảnh sự cố máy bay Boeing 737 MAX, hãng máy bay này của Mỹ không nhận được bất kỳ đơn hàng mới nào. Lần đầu tiên kể từ năm 1962 máy bay của hãng không có ai đặt mua, Reuters đưa tin dẫn nguồn tài liệu của hãng.

Đối thủ cạnh tranh chính của Boeing là nhà sản xuất máy bay Airbus của châu Âu nhận được 274 đơn hàng mới đặt mua máy bay thương mại. Đây là kết quả tốt nhất của Airbus trong vòng 15 năm nay.

Boeing 737 Max 8 - Sputnik Việt Nam
Nhân viên của Boeing gọi 737 MAX là "những thằng hề được thiết kế"

Tính cả năm ngoái Airbus vượt Boeing gấp hai lần về cung cấp máy bay dân sự. Vị trí dẫn đầu trong ngành này thay đổi lần đầu tiên kể từ năm 2012, tuy nhiên chưa khi nào ưu thế của người châu Âu lại ấn tượng đến như vậy.

Cuộc khủng hoảng của tập đoàn sản xuất máy bay Mỹ liên quan trực tiếp đến những vấn đề của Boeing 737 MAX. Dòng máy bay này bị đình chỉ bay kể từ tháng 3 năm ngoái sau hai thảm họa hàng không. Tập đoàn chưa biết khi nào loại máy bay này được công nhận là an toàn. Theo tin mới nhất, Cục Hàng không dân dụng liên bang Mỹ dự kiến sẽ cấp giấy phép bay vào giữa năm nay.

Fitch ước tính đến thời điểm này, khoản nợ của Boeing lên tới 32-34 tỷ USD. Theo tin của các phương tiện truyền thông, để khôi phục cán cân thanh toán tập đoàn này đã thỏa thuận vay 12 tỷ USD từ hơn một chục ngân hàng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала