Tàu du lịch Westerdam được Campuchia cho phép cập cảng

© Sputnik / Witalij AnkowWesterdam
Westerdam  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tàu du lịch Westerdam, từng bị cấm rẽ vào cảng của một số nước do nguy cơ lây lan dịch bệnh coronavirus, bây giờ sẽ có thể neo đậu tại Campuchia, toàn bộ hành khách sẽ được phép rời tàu, - như hãng Holland America Line cho biết.

Campuchia cho phép cập cảng

Tàu du lịch cỡ lớn Westerdam với hơn 1.400 hành khách và 800 thành viên thuỷ thủ đoàn đang thực hiện tour du ngoạn châu Á 30 ngày, hôm 1 tháng 2 tại Hồng  Kông đã đón khoảng 700 người lên boong. Sau nhiều ngày dong khơi, do những biện pháp hạn chế được thực hiện ở Trung Quốc và các nước khác vì dịch coronavirus trong những tuần lễ gần đây, những người này thuộc nhóm nguy cơ. Theo thông tin của thuyền trưởng và chủ tàu, trên tàu không có bệnh nhân nào. Tuy nhiên, tàu liên tục bị từ chối, không được ghé vào neo đậu tại các cảng của Nhật Bản, Philippines và Đài Loan.

Tàu du lịch Westerdam tại cảng Vladivostok - Sputnik Việt Nam
Chuyến cruise thất bại: tàu Westerdam trở thành "Người Hà Lan bay" do lo sợ virus corona
«Westerdam đang trên đường đến Sihanoukville (còn gọi là Kampong Saom) của Campuchia, nơi sẽ kết thúc hành trình hiện tại. Chúng tôi sẽ tới vào lúc 7:00 theo giờ địa phương ngày thứ Năm 13 tháng 2 và dừng lại cảng trong vài ngày để hoàn thành việc đổ bộ. Các vị du khách sẽ có thể lên bờ. Đã nhận được tất cả các giấy phép, chúng tôi xin cảm tạ chính quyền Campuchia vì sự hỗ trợ», - hãng tàu công bố trên trang Facebook.

Thoạt tiên tất cả hành khách sẽ đến thủ đô Campuchia, từ đó hãng tổ chức để họ trở về nhà.

«Toàn bộ những người có mặt trên tàu đều khỏe mạnh, và mặc dù có những tin sai, thực sự không có ai bị phát hiện lâm bệnh hay nghi ngờ nhiễm coronavirus trên tàu, không hề có trường hợp nào như vậy», - hãng nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала