Tin mới vụ 39 người Việt chết trong xe container ở Anh

© AFP 2023 / Daniel Leal-OlivasCảnh sát Anh
Cảnh sát Anh  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cảnh sát Anh vừa công bố thông tin mới liên quan nguyên nhân cái chết của 39 người Việt tử vong trong xe container tại khu công nghiệp Grays, hạt Essex sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi chính thức.

Nguyên nhân 39 người Việt chết ở Anh: do thiếu oxy và quá nóng

Liên quan vụ 39 người Việt tử vong ở hạt Essex của Anh, hãng tin Reuters đưa tin cho biết Cảnh sát Anh xác nhận đã bắt giữ thêm hai nghi phạm liên quan đến cái chết của 39 nạn nhân là công dân Việt Nam chết trong xe container đông lạnh gần khu công nghiệp Grays, thủ đô London hồi năm ngoái. Đồng thời kết quả khám nghiệm tử thi mà cơ quan điều tra Anh công bố khẳng định nguyên nhân khiến 39 người Việt Nam thiệt mạng là do quá nóng và thiếu oxy.

“Toàn bộ việc khám nghiệm tử thi đã hoàn tất và chúng tôi đang chờ đợi những báo cáo cuối cùng về 39 nạn nhân. Kết luận sơ bộ về nguyên nhân tử vong của những người trên xe container là do thiếu oxy vàtăng thân nhiệt (nhiệt độ trong container bị đóng kín là quá cao)”, Cảnh sát hạt Essex, Anh khẳng định.

Giới chức trách Anh cùng ngày 11.2 cũng cho biết đã bắt giữ thêm hai nghi phạm được cho là liên quan đến cái chết của 39 người Việt Nam trong thùng xe container đông lạnh hồi năm ngoái.

Tướng Nguyễn Hữu Cầu nói tám người bị bắt chưa phải là đường dây đưa người sang Anh. - Sputnik Việt Nam
Tướng Nguyễn Hữu Cầu nói về vụ 39 người Việt chết ở Anh

Cảnh sát hạt Essex cho hay, một người đàn ông 22 tuổi bị bắt ở Bắc Ireland hôm 9.2 với cáo buộc giết người và hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp. Người này hiện bị tạm giam ở Essex.

Trong khi đó, trong khuôn khổ chiến dịch phối hợp giữa cảnh sát Anh và cảnh sát Đức một công dân Anh 43 tuổi tên Gheorghe Nica cũng bị bắt tại sân bay Frankfurt, Đức, hôm 29.1. Nghi phạm này cũng bị cáo buộc tội danh giết người.

Cơ quan điều tra phía Anh cho biết 2 người vừa bị bắt được cho là nắm giữ thông tin về các chuyến đưa người nhập cư trái phép khác vào Anh, diễn ra vào ngày 11.10.2019 và 18.10.2019.

“Những chiếc xe tải phục vụ hoạt động nhập cảnh trái phép vào Anh đã đi qua Purfleet. Chúng tôi (cảnh sát hạt Essex) tin rằng những nghi phạm này, hay bất cứ ai biết về các chuyến đi như vậy, nắm được thông tin quan trọng cho quá trình điều tra”, cảnh sát Anh cho biết.
“Lực lượng chức năng của chúng tôi vẫn đang tiếp tục tiến hành hàng trăm cuộc điều tra và phối hợp với Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia cùng các cơ quan thực thi pháp luật khác trên toàn cầu để tiếp tục quá trình điều tra kéo dài và phức tạp này”, cảnh sát Anh nhấn mạnh.

Trước đó, hồi năm ngoái, Cảnh sát Anh đã bắt giữ Maurice Robinson, tài xế lái xe tải chở 39 công dân Việt Nam cùng nhiều người khác dự định nhập cảnh trái phép vào quốc gia này. Hiện đối tượng Robinson đang chờ hầu tòa với cáo buộc ngộ sát 39 người trong vụ việc. Trong phiên xử hồi tháng 11, Robinson thú nhận tham gia hỗ trợ hoạt động nhập cư trái phép.

Nhân viên sân bay quốc tế Nội Bài vận chuyển thi thể các nạn nhân lên ô tô để đưa về quê nhà. - Sputnik Việt Nam
Hoàn thành việc đưa 39 thi thể người Việt tử vong ở Anh về nước

Liên quan vụ việc nhiều đường dây nhập cư bất hợp pháp vào Anh, một tài xế xe tải khác là Eamonn Harrison đến từ Bắc Ireland, 23 tuổi, cũng bị bắt vì có liên quan trong vụ việc và đối mặt với việc bị truy tố tội giết người. Tòa án tại Dublin, Ireland dự kiến ra phán quyết về việc dẫn độ Eamonn Harrison về Anh trong tuần này.

Tuy nhiên, theo luật sư của Harrison, Anh khó có thể yêu cầu dẫn độ Harrison vì đối tượng này phạm tội tại Bỉ. Các công tố viên tình nghi Harrison đã lái xe chở container trong vụ án đến cảng Zeebrugge ở Bỉ, nơi nó được đưa lên phà chở sang Anh. Sau đó, chiếc xe được đối tượng Maurice Robinson ở Bắc Ireland đón ở đầu bên kia và tiếp tục lái.

Vụ 39 người chết trong xe container đông lạnh ở hạt Essex, Anh

Ngày 23.10, cảnh sát Anh phát hiện 39 người tử vong trong container nhập cảnh vào nước này ở hạt Essex, gần thủ đô London.

Theo cảnh sát địa phương, xe trên được cho là xuất phát từ Bulgaria và vào lãnh thổ Anh từ ngày 19.10. Truyền thông đưa tin đối tượng này đến từ Bắc Ireland. Khi phát hiện vụ việc, nhà chức trách ở Anh tin rằng 39 nạn nhân là người Trung Quốc.

thị thực Shengen - Sputnik Việt Nam
Sau vụ 39 người chết ở Anh: Công dân Việt Nam bị siết chặt thủ tục xin visa đi châu Âu?

Sau khi xuất hiện nghi vấn có thể có người Việt Nam trong số 39 nạn nhân, Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán tại Anh làm việc với cảnh sát để xác minh quốc tịch các nạn nhân.

Đến ngày 1.11, Cảnh sát Essex phát đi thông tin cho rằng những người chết trong xe container được phát hiện ở Essex là người Việt Nam. Tuy nhiên lúc đó, nhà chức trách chưa công bố danh tính các nạn nhân.

Tối 2 và 3.11, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đã lần lượt cử các đoàn công tác sang Anh để phối hợp xác minh danh tính nạn nhân.

Đến 20h ngày 7.11, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Anh chính thức xác nhận 39 nạn nhân thiệt mạng trong container được phát hiện tại hạt Essex, London, hôm 23.10 là người Việt Nam.

39 công dân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế. Cụ thể, Bộ Công an cho biết trong số 39 nạn nhân thiệt mạng trong container ở Anh, Hải Phòng có 3 người, Hải Dương 1, Nghệ An 21, Hà Tĩnh 10, Quảng Bình 3 và Thừa Thiên-Huế 1 người.

Trong các ngày 27 và 30.11.2019, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương của Việt Nam cùng với Anh hoàn tất việc đưa thi thể và tro cốt 39 nạn nhân về nước. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, quá trình xác minh danh tính, bảo hộ công dân và đưa thi hài và tro cốt các nạn nhân về nước đều được tiến hành trên tinh thần nhân đạo, phù hợp với luật pháp quốc tế, quy định pháp luật và tập quán của Việt Nam và Anh.

Nhân viên sân bay quốc tế Nội Bài vận chuyển thi thể các nạn nhân lên ô tô để đưa về quê nhà. - Sputnik Việt Nam
Thi thể 16 người trong số 39 công dân Việt Nam thiệt mạng ở Anh đã được đưa về nước

Liên quan đến vụ 39 người Việt tử vong ở Anh, Thủ tưởng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam lên án mạnh mẽ những hành vi mua bán người, đưa người ra nước ngoài bất hợp pháp và kêu gọi các quốc gia trong khu vực và thế giới tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, kiên quyết phòng, chống tận gốc loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này, không để tái diễn, sớm hoàn tất điều tra, truy tố, xét xử để nghiêm trị những kẻ phạm tội.

Ở Việt Nam, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã bắt giữ 11 đối tượng liên quan đến việc tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép, cụ thể là đưa lao động sang Anh trái phép, trong đó tại Nghệ An có 9 người và 2 đối tượng ở Hà Tĩnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала