Dừa và bạc hà sẽ giúp phục hồi hệ vi sinh đường ruột

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhDừa
Dừa - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các bác sĩ Đức đã biên soạn một danh sách các sản phẩm có tác dụng phục hồi niêm mạc ruột và ảnh hưởng tích cực đến hoạt động của cơ quan này. Khoảng 70% các tế bào sản xuất kháng thể được tìm thấy trong niêm mạc ruột. Do đó, hoạt động của toàn bộ hệ thống miễn dịch của cơ thể phụ thuộc vào trạng thái của hệ vi sinh đường ruột.

Có thể giữ cho ruột khỏe mạnh bằng thói quen ăn uống tốt và một thực đơn cân bằng, trong đó cần bao gồm các loại thực phẩm sau: dừa, bạc hà, quả mâm xôi và chanh.

Dừa

Tất cả các sản phẩm có chứa dừa đều tốt cho đường ruột. Dầu dừa, sữa, sữa chua có đặc tính kháng nấm và kháng vi-rút, ấn phẩm Focus.de dẫn dữ liệu các nghiên cứu được công bố.

sữa chua  - Sputnik Việt Nam
Các nhà khoa học nêu cách phòng bệnh ung thư đường ruột

Bạc hà

Bạc hà sẽ giúp đối phó với hội chứng ruột kích thích. Có thể uống trà với bạc hà, sử dụng bạc hà như gia vị cho vào sa lát hay hãm trà bạc hà để uống. Bạc hà giúp thư giãn ruột, giảm đau và đầy hơi, chống táo bón.

Quả mâm xôi

Các bác sĩ khuyên nên ăn quả mâm xôi, vì nó chứa nhiều chất xơ, cần thiết cho chức năng hoạt động bình thường của ruột. Ăn một khẩu phần mâm  xôi, bạn có thể nhận được khoảng 8 gram chất xơ, một phần tư tiêu chuẩn chất xơ hàng ngày của con người.

Chanh

Có thể duy trì sự cân bằng vi khuẩn nếu bạn ăn một quả chanh, là loại quả có chứa vitamin C. Loại vitamin này có liên quan đến sự hình thành collagen, là chất cần thiết để bảo vệ ruột.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала