Lo ngại coronavirus, Việt Nam từ chối siêu du thuyền quốc tế Aidavita cập cảng Hạ Long

© Ảnh : Pixabay / Aline Dassel Siêu du thuyền quốc tế AIDAvita
Siêu du thuyền quốc tế AIDAvita - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Do tình hình dịch bệnh viêm phổi do coronavirus (Covid-2019) diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định từ chối tiếp nhận tàu Aidavita với hơn 1000 khách châu Âu cập cảng quốc tế Hạ Long.

Quảng Ninh từ chối siêu du thuyền Aidavita vào Hạ Long

Đây là hành động cứng rắn của chính quyền địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona (Covid- 2019) gây nên.

Sáng 13.2, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết đã gửi đi công văn hỏa tốc số 727/UBND-DL1 về triển khai công tác phòng chống dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra trong việc đón chuyến tàu biển Aidavita, dự kiến cập cảng Cái Lân, tại thành phố Hạ Long trong cùng ngày.

Xe cứu hỏa và xe cứu thương nơi tàu du lịch Diamond Princes bị cách ly tại cảng Yokohama của Nhật Bản - Sputnik Việt Nam
Du thuyền Diamond Princess với nhiều hành khách nhiễm coronavirus từng ghé các cảng Việt Nam

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh chấp thuận ý kiến đề xuất của Sở Du lịch Quảng Ninh về việc không cho hành khách và thuyền viên trên tàu lên bờ, tham quan các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu Sở Du lịch trao đổi với các đơn vị để thông tin cho du khách và thuyền viên được biết.

Thành phố Hạ Long chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Y tế triển khai biện pháp khử trùng các khu vực, phương tiện có tiếp xúc với tàu Aidavita.

Ngoài ra, cơ quan chức năng tham gia giải quyết phải có giải pháp bố trí đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cho các lực lượng có tiếp xúc với tàu; hướng dẫn và giám sát các lực lượng triển khai nhiệm vụ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, công nhân viên, người lao động tham gia làm nhiệm vụ phòng dịch.

Biên Phòng Quảng Ninh đảm bảo để Aidavita không cập cảng Cái Lân

Westerdam  - Sputnik Việt Nam
Tàu du lịch Westerdam được Campuchia cho phép cập cảng
Đồn Biên phòng tỉnh Quảng Ninh ngày 13.2 thông tin xác nhận cho biết, tàu Aidavita trên đường tới Hạ Long đã thay đổi lịch trình theo văn bản số 727/UBND-DL1 của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành ngày 11.2. Theo đó, siêu du thuyền của Italia này không cập cảng Cái Lân như dự kiến, toàn bộ thủy thủ đoàn và hành khách trên tàu không cập bờ.

Tàu Aidavita (quốc tịch Italy) chở theo 1.116 khách châu Âu (95% hành khách mang quốc tịch Đức, không có khách quốc tịch châu Á). Tàu xuất phát từ Bali (Indonesia) ngày 17.1 và đi qua 9 cảng thuộc các nước Australia, Indonesia, Singapore, Brunei, Malaysia, Philippines. Dự kiến hôm nay 13.2 tàu sẽ cập cảng quốc tế Hạ Long.

Theo hải trình du lịch của hãng tàu biển AIDA công bố, trước khi tới Hạ Long, tàu cập cảng Hong Kong và sau đó rời Hạ Long đi tiếp xuống phía Nam Biển Đông, dự kiến cập vào một số cảng biển của Việt Nam, tham quan các địa danh du lịch nổi tiếng.

Trước đó, căn cứ tình hình dịch bệnh do coronavirus diễn biến phức tạp, đồng thời, sau khi tiếp nhận thông tin báo cáo của các đơn vị khai thác du lịch là Công ty CP Du lịch và Thương mại Hạ Long Cruises và Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo UBND tỉnh đề xuất phương án không để hành khách và thuyền viên tàu Aidavita lên bờ.

Tàu du lịch Westerdam tại cảng Vladivostok - Sputnik Việt Nam
Chuyến cruise thất bại: tàu Westerdam trở thành "Người Hà Lan bay" do lo sợ virus corona

Bên cạnh đó, chính quyền và cơ quan hữu quan của Quảng Ninh cũng tiến hành thông tin đến tàu Aidavita lệnh cấm cập cảng và triển khai các biện pháp phòng dịch, khử trùng theo hướng dẫn của Bộ Y tế khi tàu đến vùng biển Hạ Long. Cùng với đó, các cơ quan liên quan có biện pháp đảm bảo an toàn, trang bị bảo hộ phòng dịch cho cán bộ nhân viên thực hiện nhiệm vụ có tiếp xúc với con tàu này.

 “Tuân thủ chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chúng tôi thực hiện nghiêm túc các chế độ kiểm tra, kiểm soát, tôn trọng quy trình kiểm dịch và có trách nhiệm giải thích, tuyên truyền nếu có kiến nghị, thắc mắc từ phía đơn vị khai thác du lịch và khách du lịch quốc tế trong khuôn khổ chức trách chuyên môn của Bộ đội Biên phòng”, Biên phòng dẫn phát biểu của Thượng tá Đặng Quốc Doanh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai, BĐBP Quảng Ninh, đơn vị có nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh khách du lịch tàu biển quốc tế ra vào vùng cảng biển Hạ Long khẳng định.

Trước đó, siêu du thuyền Diamond Princess thuộc Tập đoàn Carnival Corporation & Plc (Mỹ) chở theo hơn 2.700 du khách và 1000 thủy thủ đoàn cập các cảng của Việt Nam (như Chân Mây, Hạ Long) những ngày vừa qua cũng thu hút sự quan tâm của dư luận khi số người nhiễm coronavirus trên con tàu đã tăng lên tới 218 ca dương tính theo xác nhận của Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato ngày 13.2.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала