Số ca mắc bệnh virus corona trên con tàu ngoài khơi Nhật Bản lên tới 219 người

© REUTERS / Kim Kyung-HoonTrên chiếc tàu Diamond Princess lại có thêm 60 người khác bị nhiễm coronavirus
Trên chiếc tàu Diamond Princess lại có thêm 60 người khác bị nhiễm coronavirus - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Сó khoảng 44 trường hợp ca mới bị nhiễm virus corona được xác nhận trong số các hành khách của tàu du lịch Diamond Princess. Như vậy, tổng số người nhiễm bệnh tính đến ngày 13 tháng 2 là 219 người.

Điều này đã được Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi của Nhật Bản, ông Katsunobu Kato, công bố trong một cuộc họp báo.

Tàu du lịch Westerdam tại cảng Vladivostok - Sputnik Việt Nam
Chuyến cruise thất bại: tàu Westerdam trở thành "Người Hà Lan bay" do lo sợ virus corona

Trong số bệnh nhân này có 29 người Nhật và 15 người nước ngoài.

Sơ tán những hành khách trên 80 tuổi

Theo Bộ trưởng Nhật Bản, việc những hành khách cao tuổi ở lại trên tàu có thể gây ra mối đe dọa cho sức khỏe của họ. Vì vậy, chính quyền Nhật Bản quyết định sơ tán sớm tất cả những người vượt qua ngưỡng 80 tuổi và có nguyện vọng rời tàu.

Việc kết thúc kiểm dịch trên tàu dự kiến ​​vào ngày 19 tháng 2. Dự kiến, công việc đưa những người cao tuổi vào bờ sẽ bắt đầu vào ngày 14 tháng 2.

Sự bùng phát bệnh coronavirus ở Trung Quốc

Ngày 31 tháng 12, chính quyền Trung Quốc đã thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về sự bùng phát bệnh viêm phổi không xác định ở thành phố Vũ Hán, nằm ở trung tâm của đất nước. Các chuyên gia đã tìm ra tác nhân gây bệnh, đó là coronavirus 2019-nCoV. 910 người đã trở thành nạn nhân của coronavirus, hơn 40 nghìn người bị nhiễm bệnh. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала