Xác định thời hạn tàu Orel có chuyến bay đầu tiên lên ISS cùng phi hành đoàn

© Ảnh : Facebook / Alexander GerstBão "Florence", được chụp bởi phi hành gia Alexander Gerst từ trạm vũ trụ ISS
Bão Florence, được chụp bởi phi hành gia Alexander Gerst từ trạm vũ trụ ISS - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chuyến bay đầu tiên của con tàu vũ trụ mới có tên là “Orel” của Nga (trước là "Federatsya") cùng phi hành đoàn lên ISS dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm 2025. Điều này được Sputnik đưa tin dẫn thông báo của Tập đoàn tên lửa vũ trụ Energya

Trước thời điểm đó, - vào tháng 9 năm 2023, dự kiến tàu Orel lần đầu tiên được phóng lên quỹ đạo Trái đất ở chế độ tự động không có phi hành đoàn. Việc phóng con tàu này tới Trạm ISS không có phi hành đoàn lần đầu tiên theo kế hoạch tiến hành sau đó một năm, vào tháng 9 năm 2024.

Phóng tên lửa mang Soyuz-2.1a với tàu vũ trụ có người lái Soyuz MS-14 từ bệ phóng sân bay vũ trụ Baikonur - Sputnik Việt Nam
Roscosmos lên kế hoạch phóng 148 tên lửa để đưa nhóm vệ tinh Sfera vào vũ trụ

Ngày 4 tháng 2 ông Dmitry Rogozin, Tổng Giám đốc Roscosmos cho biết đã chế tạo xong một số bộ phận cho tàu Orel. Cụ thể, đáy tàu và các kết cấu chịu lực đã sẵn sàng.

Vào tháng 12 năm 2019 phát hiện ra tàu Orel nếu phóng bằng tên lửa đẩy hạng nặng thuộc dòng Angara thì sẽ quá tải 2,3 tấn và không đủ diều kiện để tái sử dụng.

Việc nghiên cứu chế tạo tàu Federatsya để bay vào vũ trụ xa, cụ thể như lên Mặt Trăng, được tiến hành hơn 10 năm nay.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала