Một nhà khoa học đánh giá dự báo của WHO về việc sẽ có 2/3 số người bị nhiễm coronavirus

© Depositphotos.com / ToeytoeyNhà khoa học
Nhà khoa học - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Phó Chủ tịch danh dự của Viện Khoa học Tự nhiên Nga, chuyên gia virus học Viktor Zuev cho biết, tỉ lệ những người mắc coronavirus đã bắt đầu giảm xuống ở Trung Quốc.

Theo ông, không có căn cứ nào tuyên bố về khả năng sẽ có 2/3 dân số thế giới bị nhiễm coronavirus. Bác sĩ nhớ lại rằng "đường cong tỷ lệ nhiễm bệnh tăng lên, sau đó đã ổn định trở lại".

Số lượng các trường hợp mắc bệnh đang giảm

"Và đã có báo cáo rằng số lượng các trường hợp bắt đầu giảm, đây là một chỉ số rất tốt", – vị chuyên gia giải thích.

Ông cũng chỉ ra rằng trên toàn thế giới đang áp dụng chính sách về coronavirus – đó là cách ly 14 ngày, biện pháp này giúp ngăn chặn căn bệnh.

Đeo khẩu trang vải vẫn đảm bảo sức khỏe và mang đến sự thoải mái cho người dùng. - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia WHO cho rằng hai phần ba dân số có thể bị lây nhiễm coronavirus

Ông Zuev nhắc tới dự đoán của Mỹ rằng số người nhiễm coronavirus ở Trung Quốc phải lên đến hàng triệu. Tuy nhiên, theo nhà virus học, "họ đưa ra điều này mà không tính đến tất cả các biện pháp chống dịch".

Liệu có đúng là hai phần ba dân số thế giới có nguy cơ mắc bệnh?

Trước đó, cố vấn của Tổ chức Y tế Thế giới, nhà sinh học và nhà dịch tễ học Aira

Longini cho biết, hai phần ba dân số thế giới có thể bị nhiễm coronavirus mới. Mô hình của vị chuyên gia này dựa trên dữ liệu, theo đó mỗi người bệnh có thể truyền bệnh cho hai hoặc ba người khác. Theo ông, ngay cả khi tìm ra cách để làm chậm sự lây lan của căn bệnh thì vẫn sẽ còn khoảng 30% cư dân trên thế giới có nguy cơ bị nhiễm bệnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала