Vì sao Đoàn Văn Hậu chỉ ngồi dự bị ở Heerenveen?

© Ảnh : Facebook/Đoàn Văn HậuĐoàn Văn Hậu
Đoàn Văn Hậu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Báo châu Á, chuyên gia bóng đá Việt Nam đồng loạt chỉ ra lý do Văn Hậu liên tục ngồi dự bị ở Heerenveen. Trong khi đó, Cựu Chủ tịch Van der Velde không hiểu chuyện gì đang xảy ra và sự thật phía sau bản hợp đồng với cầu thủ Việt Nam là gì.

Văn Hậu ngồi dự bị ở Heerenveen vì không nói được tiếng Anh?

Chuyên trang bóng đá châu Á Live Sport Asia vừa đăng tải bài viết của tác giả Arnuar Ray lý giải vì sao Đoàn Văn Hậu liên tục ngồi dự vị ở Heerenveen.

Trước đó, rạng sáng ngày 14.2, CLB Hà Lan nơi tuyển thủ của Việt Nam đang thi đấu đã phải nhận thất bại 0-1 ngay trên sân trên sân nhà Abe Lenstra Stadion ở tứ kết Cúp quốc gia Hà Lan với đối thủ Feyenoord.

Đoàn Văn Hậu - Sputnik Việt Nam
Văn Hậu chưa ra sân, Công Phượng thì sao?

Chuyên trang Live Sport Asia đã có bài viết mang tiêu đề: “Thật đáng kinh ngạc, Đoàn Văn Hậu phải ngồi dự bị ở Heerenveen chỉ vì không nói được tiếng Anh?”.

Theo phân tích của cây bút người Ấn Độ Arnuar Ray, cho dù CLB Heerenveen đã cho ra đi nhiều cầu thủ, nhưng Đoàn Văn Hậu vẫn ở lại và không hề có cơ hội được ra sân thi đấu tại Cúp Quốc gia Hà Lan.

“Dù đã có màn ra mắt cùng Heerenveen vào tháng 12 nhưng Đoàn Văn hậu đã không được tạo cơ hội để ra sân ở Giải vô địch Hà Lan. Gần đây anh ấy chỉ được sử dụng ở những trận đấu của Jong Heerenveen tại giải đấu dành cho các đội dự bị. HLV Johnny Jansen cũng thừa nhận ông ấy không thể sử dụng Đoàn Văn Hậu ở đội hình thi đấu mạnh nhất của Heerenveen”, tác giả bài viết trên Live Sports thẳng thắn nêu.

Trong bài viết của mình, ông Ray cũng nêu nguyên nhân vì sao Đoàn Văn Hậu vẫn không thể nào giành được chỗ đứng vững chắc, trở thành lựa chọn không thể thay thế đối với HLV Johnny Jansen trong cuộc đua giành xuất đá chính ở giải chuyên nghiệp của Hà Lan.

Theo tác giả người Ấn Độ, cầu thủ Đoàn Văn Hậu không thể nói và nghe hiểu tốt tiếng Anh, khiến cho việc thông tin giữa cầu thủ người Việt Nam và các đồng đội gặp nhiều trở ngại trên sân thi đấu.

“HLV Johnny Jansen cũng tiết lộ lý do tại sao ông ấy không chọn Đoàn Văn Hậu cho các trận đấu chính thức. Đó là việc Văn Hậu không thể nói hoặc nghe tiếng Anh tốt và điều này khiến anh ấy không thể giao tiếp với những đồng đội khác trên sân”, Live Sports Asia khẳng định.

Để minh chứng cho bài viết của mình, Live Sport Asia còn dẫn ra hàng loạt những ví dụ về các cầu thủ nổi tiếng ở Đông Nam Á, ra nước ngoài thi đấu và gặp vấn đề liên quan đến ngoại ngữ.

Tờ báo châu Á nhắc lại chuyện sang Bồ Đào Nha chơi bóng của Lê Công Vinh cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn. Khi đó, Lê Công Vinh chuyển sang thi đấu cho CLB Leixoes.

Sau thời gian chật vật ở Bồ Đào Nha, trở về Việt Nam, Công Vinh quyết trau dồi vốn tiếng Anh nhằm chuẩn bị thật tốt cho những bước tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Sau đó, cầu thủ gốc Nghệ An trưởng thành nhanh chóng và có nhiều trải nghiệm tốt hơn tại Sapporo Nhật Bản.

“Bài học từ Lê Công Vinh chính là kinh nghiệm cho “Messi Thái Lan” Chanathip Songkrasin khi quyết định sang chơi bóng tại Nhật Bản, khoác áo chính CLB cũ của Lê Công Vinh là Sapporo”, tác giả người Ấn Độ khẳng định, đồng thời nhấn mạnh, bên cạnh tài năng và năng lực thi đấu thì ngoại ngữ là yếu tố vô cùng quan trọng đối với cầu thủ chuyên nghiệp.

Chia sẻ về trường hợp của Đoàn Văn Hậu, cựu tiền đạo Lê Công Vinh nhận xét, cần nhìn nhận tích cực tổng thể cả quá trình thi đấu, học tập của Văn Hậu ở Hà Lan.

“Tôi nghĩ Văn Hậu còn quá trẻ. Văn Hậu là một hậu vệ cánh khó tìm ở Việt Nam trong thời điểm bây giờ về thể hình lẫn chuyên môn. Dù ít được ra sân nhưng Văn Hậu vẫn còn trẻ. Chuyến đi Hà Lan vừa rồi tôi nghĩ không quá quan trọng Hậu phải ra sân hay tỏa sáng thế nào. Chúng ta cần nhìn nhận chuyến đi này tốt ích cho Hậu nhiều vấn đề về mở mang kiến thức bóng đá, nhìn rộng hơn về một giải đấu ở tốp hàng đầu châu Âu bây giờ”, Lê Công Vinh nhấn mạnh.

Ngôi sao bóng đá của Việt Nam đánh giá rất cao quá trình tiến bộ của Đoàn Văn Hậu.

“Quan trọng hơn, Hậu sẽ học được rất nhiều thứ về ngôn ngữ, cách sống cách tự lập khi chơi bóng tại châu Âu. Quan trọng là chúng ta thấy Hậu có sự tiến bộ về thể lực, thể hình. Điều đó giúp ích cho Văn Hậu, cho một tương lai gần sắp tới Hậu. Sau này, cho dù Hậu có thể ở lại châu Âu, đi Nhật Bản hay một nền bóng đá châu Á thi đấu thì tôi tin trong tương lai Hậu sẽ thành công”, cựu chân sút số 1 tuyển Việt Nam nhận định.

Cựu Chủ tịch Riemer van der Velde nói về Đoàn Văn Hậu

Ngày 13.2, trước khi CLB Heerenveen bước vào trận đấu quyết định với Feyenoord Rotterdam, Cựu Chủ tịch Van der Velde đã có những phát biểu đáng chú ý với tờ Fean Online về trường hợp của Đoàn Văn Hậu.

“Tôi không thể chấp nhận thương vụ này. Họ đưa về cầu thủ từ một quốc gia rất xa xôi (Việt Nam), rồi sau đó nhận ra Đoàn Văn Hậu không thể chơi được cho đội hình một của Heerenveen”, ông Van der Velde thẳng thắn.

Văn Hậu trên sân vận động Jong Heerenveen - Sputnik Việt Nam
Văn Hậu ghi bàn thắng giúp Jong Heerenveen giành chiến thắng 3-1
Theo Cựu Chủ tịch, ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra và sự thật phía sau bản hợp đồng với cầu thủ Việt Nam là gì.

“CLB có rất nhiều bộ phận hỗ trợ tìm kiếm tài năng, phụ trách kỹ thuật, ban huấn luyện có thể tham khảo. Tất cả phải đồng ý thì người ta mới chiêu mộ cậu ta chứ. Tất cả phải đồng thuận và cậu ta lẽ ra phải được sử dụng nghiêm túc. Nhưng trường hợp đó không hề diễn ra”, cựu Chủ tịch CLB nhấn mạnh.
“Nếu chỉ có bộ phận thương mại thấy thương vụ này hấp dẫn, thì tất nhiên CLB không thể làm bất cứ điều gì với chàng trai đến từ một đất nước xa xôi như thế. Tình hình tài chính của Heerenveen không khá hơn. Tôi không thích điều đó. Cậu ấy (Đoàn Văn Hậu) cần có cơ hội chơi ở đội một. Tôi thấy không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra”, ông Van der Velde cho biết.

Đoàn Văn Hậu vẫn chưa đá một phút nào ở giải vô địch quốc gia từ khi đầu quân cho câu lạc bộ Heerenveen. Chàng hậu vệ quê Thái Bình mới chỉ được ra sân vài phút trong trận đấu cúp và thường phải chơi cho đội trẻ.

Trong trận đấu gần đây nhất khi Heerenveen gặp Feyenoord, dù là một trận đấu thuộc cúp quốc gia Hà Lan, Văn Hậu vẫn không được trao cơ hội. Văn Hậu cũng không được HLV trưởng Johnny Jansen để mắt ở những trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia Hà Lan.

Chuyên gia Việt Nam lý giải vì sao Văn Hậu không có cơ hội ở Heerenveen

Văn Hậu vẫn thường có mặt trên hàng ghế dự bị trong các trận thi đấu của Heerenveen tại giải Hà Lan mùa này. Tuy nhiên, anh chưa một lần được tung vào sân. Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải cho rằng, dù có sự tiến bộ nhất định trong thời gian qua, Văn Hậu vẫn chưa đáp ứng được các nhu cầu về chuyên môn của HLV trưởng.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu - nhà tân vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Văn Hậu đã có một giải đấu thành công, xứng đáng là trụ cột của đội tuyển bóng đá quốc gia. - Sputnik Việt Nam
Báo chí Thái Lan đưa tin Đoàn Văn Hậu đến Muangthong United hội ngộ Đặng Văn Lâm

“Tôi có xem những trận đấu của Văn Hậu với đội trẻ (Jong Heerenveen). Phải nói Hậu đá tốt, chơi đảm bảo trong suốt 90 phút. Tôi tin Hậu đá ổn. Rõ ràng, Hậu đã có sự tiến bộ mà chúng ta đều nhận thấy khi cậu ấy đá ở SEA Games. Nguyên nhân cậu ấy vẫn chưa được đá cho đội một, theo tôi vì Hậu vẫn chưa đủ sức thuyết phục được HLV trưởng”, chuyên gia Vũ Mạnh Hải chia sẻ với Zing cho biết.

Bộ tứ hàng thủ với 2 trung vệ Ibrahim Dresevic và Sven Botman vẫn luôn là lựa chọn của HLV Johnny Jansen. Hậu vệ cánh phải là Ricardo van Rhijn, còn hậu vệ trái là Sherel Floranus.

Ông Hải cho rằng, không có lý do gì để HLV trưởng của Heerenveen phá vỡ tính ổn định của hệ thống phòng ngự đã được gây dựng từ nhiều vòng đấu qua: "HLV Jansen có chút bảo thủ khi không thay đổi các vị trí phòng ngự, nhưng ông có lý do của mình. Hàng hậu vệ là nơi cần sự ổn định, trong khi đội bóng cũng cần có thành tích. Heerenveen đang phấn đấu có suất dự cúp châu Âu, nhưng bây giờ đội chỉ xếp thứ 9".

“Rõ ràng, HLV Heerenveen phải tính toán nên chưa thể đưa Văn Hậu vào sân. Trong quá trình tập luyện hay trong các trận đấu ở đội trẻ, Hậu có thể chơi tốt nhưng so với các cầu thủ trong đội một, cậu ấy vẫn chưa đủ sức thuyết phục HLV thay thế một ai khác bằng mình”, chuyên gia này nhận định.
Lối đi nào cho Đoàn Văn Hậu?

Dù mong muốn Văn Hậu được ra sân thi đấu, chuyên gia Vũ Mạnh Hải vẫn cho rằng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào lúc này.

“Muốn được thế chỗ các cầu thủ trong đội hình, Văn Hậu phải trội hẳn lên chứ chỉ thể hiện ở mức bình thường hay tròn vai thì rất khó. Tôi tiếc cho Đoàn Văn Hậu khi giải Hà Lan đang gần hết và HLV của đội lại là người chắc chắn. Heerenveen đang phấn đấu giành từng điểm”, ông nói.

Viễn cảnh Văn Hậu phải ngồi ngoài cả mùa giải tại Heerenveen đang đến gần. Đây rõ ràng là điều không cầu thủ nào mong muốn. Vậy giải pháp nào sẽ là tốt nhất cho hậu vệ trái số một của tuyển Việt Nam?

Đoàn Văn Hậu ăn mừng bàn thắng thứ 3 vào lưới đội Indonesia.  - Sputnik Việt Nam
Lo cho U23 Việt Nam, Heerenveen từ chối, Văn Hậu không thể dự U23 châu Á 2020

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng, Văn Hậu vẫn nên chơi bóng ở nước ngoài. Tuy nhiên, việc rời Heerenveen cũng có thể là nước đi hợp lý cho Văn Hậu lúc này.

“Việc dự bị liên tục cũng rất nguy hiểm vì nó có thể ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng cũng như sự nỗ lực phấn đấu. Theo tôi, nên giải phóng Đoàn Văn Hậu khỏi cảnh dự bị và có thể đưa Hậu đến một giải vô địch quốc gia gần chúng ta hơn, có thể là Hàn Quốc, Nhật Bản sau đó có thể trở lại châu Âu. Tôi nghĩ nếu Đoàn Văn Hậu đá tốt ở Hàn Quốc, Nhật Bản thì đi châu Âu sẽ có suất đá chính”, ông Hải nhận định.

Cựu cầu thủ CLB Thể Công cho biết, phương án xuất ngoại hợp lý thường được các nền bóng đá châu Á áp dụng là đưa cầu thủ chơi ở các giải đấu có đẳng cấp từ thấp đến cao, từ châu Á rồi mới sang châu Âu.

“Việc xuất khẩu cầu thủ, theo tôi phải đi từ thấp đến cao. Lấy Takumi Minamino làm ví dụ. Cậu ấy chơi tốt ở Nhật Bản, được coi như Messi nhưng cũng phải đi dần dần đến Áo, sau một thời gian mới tới được Liverpool. Rõ ràng họ đưa cầu thủ ra nước ngoài theo lộ trình rất bài bản. Riêng việc đưa cầu thủ đến đâu trước cũng phải cần tính toán và phải có những người có đầy đủ kiến thức về chuyên môn”, ông Hải nhận định.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, chàng hậu vệ gốc Thái Bình vẫn đang từng bước tiến bộ và sẽ còn chơi tốt hơn nữa trong thời gian tới.

“Về Đoàn Văn Hậu, tôi nghĩ cậu ấy sẽ còn tiến xa. Việc được chơi ở đội trẻ và được tập luyện với cầu thủ tốt cũng có ích và cũng giúp cậu ấy tiến bộ. Văn Hậu khác Công Phượng ở chỗ Phượng chỉ được đá rất ít trận ở đội trẻ, nhưng Hậu được đá thường xuyên. Tuy nhiên, tôi vẫn khẳng định việc phải dự bị nhiều sẽ ảnh hưởng tới Hậu”, ông Hải nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала