Ông Lavrov: Mỹ tạo điều kiện tiên quyết để triển khai vũ khí ở Châu Âu và Châu Á

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Ngoại giao Nga, ông Vladimir Lavrov
Bộ trưởng Ngoại giao Nga, ông Vladimir Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MUNICH (Sputnik) - Hoa Kỳ hiện đang tích cực tạo ra các điều kiện tiên quyết để triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn ở châu Âu, châu Á và các đảo ở Thái Bình Dương, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với các phóng viên.
“Tất nhiên, chúng tôi sẽ thảo luận về những vấn đề này với người Pháp. Nhưng để thống nhất các giải pháp cụ thể, cần đàm phán đa phương, với sự tham gia của Mỹ. Mỹ đã phá hủy hiệp ước và hiện đang tích cực tạo ra các điều kiện tiên quyết cho việc triển khai triển khai vũ khí từng bị cấm ở châu Âu và thực sự ở châu Á. Họ không hề che giấu điều đó khi đề cập đến Nhật Bản, Hàn Quốc và các đảo ở Thái Bình Dương", - ông Lavrov nói khi tổng kết Hội nghị Munich.
Jens Stoltenberg  - Sputnik Việt Nam
Tổng thư ký NATO kể về tiến trình đối thoại công khai với Nga

Có sự chuyển biến

Đồng thời, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng ông đã thảo luận vấn đề kiểm soát vũ khí với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo bên lề Hội nghị Munich.

"Các vấn đề liên quan đến toàn bộ chương trình nghị sự đối thoại chiến lược của chúng tôi, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền của “Bộ năm” thành viên thường trực (Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc), Và những vấn đề liên quan đến kiểm soát vũ khí cũng được đề cập và chúng tôi thỏa thuận tiếp tục cuộc trò chuyện chuyên nghiệp, cụ thể", - ông Lavrov nói với các phóng viên sau hội nghị ở Munich.
“Tôi cảm thấy rằng có một số thay đổi nhất định trong cách tiếp cận mang tính xây dựng hơn của các đối tác Mỹ”, - Ngoại trưởng Nga nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала