Việt Nam chuẩn bị tốt nhất cho Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN

© Ảnh : Dương Giang - TTXVNĐại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch kiểm tra và chủ trì cuộc họp rà soát, hoàn toàn công tác chuẩn bị cho Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN – ADMM hẹp sắp tới khi Việt Nam là Chủ tịch luân phiên ASEAN 2020.

Đảm bảo công tác chuẩn bị tốt nhất cho Hội nghị ADMM hẹp

Ngày 15.2, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có cuộc họp với các quan, đơn vị liên quan nhằm lắng nghe các báo cáo về công tác chuẩn bị mọi mặt bao gồm nội dung, chương trình, kịch bản Hội nghị đến công tác lễ tân, đảm bảo an ninh, an toàn, y tế, hậu cần kỹ thuật, công tác tuyên truyền trong khuôn khổ Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN – ADMM hẹp dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 20.2 tại Hà Nội sắp tới.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc - Sputnik Việt Nam
Việt Nam sẽ làm gì để cân bằng lợi ích của ASEAN và Liên Hợp Quốc?

Tham dự cuộc họp, ngoài Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, còn có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo đánh giá, hiện tại, công tác chuẩn bị hội nghị cơ bản đã xong, đảm bảo các mục tiêu và yêu cầu đề ra. Tham dự cuộc họp với Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất ý kiến đối với những vấn đề liên quan đến việc tổ chức chu đáo Hội nghị ADMM hẹp lần này.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực cố gắng của từng cơ quan, đơn vị liên quan trong việc chuẩn bị cho Hội nghị các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN hẹp lần này.

© Ảnh : Dương Giang - TTXVNĐại tướng Ngô Xuân Lịch với cán bộ, sĩ quan chỉ huy của Cục Quân y.
Việt Nam chuẩn bị tốt nhất cho Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN  - Sputnik Việt Nam
Đại tướng Ngô Xuân Lịch với cán bộ, sĩ quan chỉ huy của Cục Quân y.

Phát biểu khẳng định, Hội nghị hẹp lần này là một trong các hoạt động, hội nghị quốc phòng-quân sự chính của ASEAN do Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng, đây là cơ sở quan trọng chuẩn bị cho các hội nghị ADMM và ADMM+ vào cuối năm nay với nhiều nội dung thảo luận quan trọng.

“Việc tổ chức thành công Hội nghị ADMM hẹp cũng như các hoạt động, hội nghị quốc phòng-quân sự ASEAN trong năm 2020 là nhiệm vụ đối ngoại quan trọng, đóng góp vào thành công chung của đối ngoại Đảng và Nhà nước”, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nêu rõ.

Theo đó, để đảm bảo cho mọi công việc của Hội nghị hoàn tất cũng như sự kiện được diễn ra thuận lợi, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành công tác chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt theo nhiệm vụ được phân công, chú trọng công tác đảm bảo an ninh, an toàn, y tế trong bối cảnh diễn biến phức tạp dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây nên. Tất cả phải đảm bảo Hội nghị ADMM hẹp đạt chất lượng cao nhất và diễn ra thuận lợi nhất.

Trong khuôn khổ cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi nhiều nội dung liên quan tới các hoạt động đối ngoại của Bộ Quốc phòng trong năm 2020, các hoạt động, hội nghị khác do Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức trong năm 2020 khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Biển Đông - Sputnik Việt Nam
Liệu nhiệm vụ mà Việt Nam gánh vác trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN là dễ dàng không?

Nhân dịp này, đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan chú trọng đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, góp phần quảng bá hình ảnh, vị thế đất nước, con người và Quân đội Nhân dân Việt Nam tới bạn bè quốc tế trong năm 2020 khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021.

Bên cạnh đó, khi kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ đón các đoàn đại biểu tham dự ADMM hẹp tới tham quan tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu Bảo tàng Quân sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, góp phần làm tốt công tác chuẩn bị để vông việc đón tiếp các đoàn đại biểu tới tham quan được chu đáo, trọng thị, an ninh, an toàn và y tế trong bối cảnh xảy ra dịch virus corona.

Bên cạnh đó, Thượng tướng Trần Quang Phương khẳng định, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cần chú trọng tập trung chuẩn bị nội dung giới thiệu, giúp các đoàn địa biểu tới tham quan hiểu rõ hơn về lịch sử quân sự Việt Nam, quá trình hình thành và phát triển, những chiến công, chiến thắng vang dội, qua đó để lại những ấn tượng tốt đẹp về con người và Quân đội nhân dân Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Chống virus corona: Bộ Quốc phòng Việt Nam lập 7 bệnh viện dã chiến

Ngày 17.2, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã đến thăm Cục Quân y tại Nghi Tàm, Hà Nội, hướng đến kỷ niệm 65 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955- 27.2.2020).

Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc phiên họp. - Sputnik Việt Nam
Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về ứng phó dịch COVID-19

Trong tình hình dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra đang diễn biến phức tạp, báo cáo Bộ trưởng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Kiên, Cục trưởng Cục Quân y cho hay: Toàn lực lượng đang khẩn trương kiện toàn các biện pháp phòng chống dịch.

“Trong đó, thành lập 7 bệnh viện dã chiến, 179 tổ, đội phòng chống dịch, 14 tổ chuyên khoa, phát hành trên 30 văn bản tài liệu hướng dẫn phòng chống dịch... Toàn lực lượng đang chuẩn bị các phương án chủ động, toàn diện để phòng chống dịch Covid-19, nhất là trong thời điểm Việt Nam đăng cai Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM hẹp)”, Thiếu tướng Kiên khẳng định.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, trao đổi với lãnh đạo Cục Quân y, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch biểu dương tinh thần phòng chống dịch của cán bộ, chiến sỹ Cục Quân y.

“Trong việc phòng chống dịch do virus corona (Covid-19) gây ra, quân đội phải là lực lượng đi đầu, để cùng hệ thống chính trị làm tốt việc kiểm soát dịch. Các lực lượng phối hợp với hệ thống chính trị tích cực phòng chống Covid-19 là làm sáng lên phẩm chất của bộ đội cụ Hồ trong tình hình mới”, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nêu rõ,

Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Thiếu tướng Nguyễn Đức Kiên thông tin với Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định, qua kiểm tra, tỷ lệ quân số khỏe toàn quân là 99,14%. Toàn lực lượng đang chuẩn bị các phương án chủ động, toàn diện để phòng chống dịch Covid-19, nhất là trong thời điểm Việt Nam đăng cai Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN.

© Ảnh : Dương Giang - TTXVN Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo.
Việt Nam chuẩn bị tốt nhất cho Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN  - Sputnik Việt Nam
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo.

Theo tuyên bố của Cục trưởng Cục Quân y, thời gian qua, Cục đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Quốc phòng về việc tiếp nhận số người Việt trở về từ vùng dịch ở Trung Quốc. Theo đó, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã thành lập 11 điểm tiếp nhận, đã đón 2.152 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc, đảm bảo chu đáo đời sống cho các công dân bị cách ly.

Lắng nghe báo cáo của Cục trưởng Nguyễn Đức Kiên, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch rất vui và biểu dương sự nỗ lực của toàn bộ các chiến sĩ Cục Quân y đã đặc biệt chú trọng đến công tác phòng chống dịch.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала