Phương tiện truyền thông: Morales bị cấm tranh cử Thượng nghị sĩ ở Bolivia

© REUTERS / Jose Lirauze/Courtesy of Bolivian PresidencyEvo Morales
Evo Morales - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tòa án bầu cử cấp cao của Bolivia đã từ chối cựu tổng thống Evo Morales cơ hội tranh cử vào Thượng viện, ấn bản Deber đưa tin, trích dẫn từ thông tin trong «Phong trào xã hội chủ nghĩa xã hội» (MAS) của ông Morales.

Tình trạng khẩn cấp

Trước đó, MAS đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trước mối đe dọa các ứng cử viên của mình cho cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra vào tháng 5, sẽ bị Tòa án bầu cử cao cấp (TSE) từ chối, trong số các ứng viên có cựu tổng thống Evo Morales và cựu bộ trưởng kinh tế Luis Arce Catacora.

Theo tờ báo, tòa án đã từ chối đăng ký ứng cử Thượng nghị sĩ đối với cả Morales và cựu Bộ trưởng Ngoại giao Diego Paris. Đồng thời, theo ấn phẩm, TSE cho phép Luis Arce Katakoru ra tranh cử tổng thống.

Tổng thống tạm quyền Bolivia  Janine Agnes  - Sputnik Việt Nam
Tổng thống tạm quyền Bolivia cách chức chính phủ

Tình hình ở Bolivia

Sau khi phe đối lập đứng đầu là Carlos Mesa tuyên bố cuộc bầu cử ngày 20 tháng 10 có nhiều sai phạm, ông Evo Morales dưới áp lực của phái quân sự đã từ chức tổng thống và rời khỏi đất nước. Toàn bộ lãnh đạo cấp cao của Bolivia cũng từ chức theo ông, quyền lực chuyển giao cho Phó chủ tịch Thượng viện thuộc phe đối lập là bà Anez.

Chính quyền đã công bố tiến hành cuộc bầu cử mới. Ông Morales bị cấm tham gia vào cuộc bầu cử sắp tới với tư cách ứng cử viên, hiện ông đang cư trú tại Argentina, từ đó chỉ đạo chiến dịch tranh cử tổng thống của “Phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội” do ông đứng đầu. Tòa án Bầu cử Tối cao Bolivia (TSE) đã ấn định lịch tổng tuyển cử vào ngày 3 tháng 5.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала