Tìm thấy bức tường sọ và xương người ở Bỉ

© REUTERS / Dado Ruvichài cốt người
hài cốt người  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tại Ghent ở Bỉ, các nhà khảo cổ học trong cuộc khai quật cạnh Nhà thờ St. Bavaria đã phát hiện ra những bức tường được xây bằng xương người. The Brussels Times đưa tin.

Các bức tường bao gồm chủ yếu là xương đùi và xương chân của người lớn, trong khi không gian giữa chúng chứa đầy hộp sọ.

Theo dữ liệu sơ bộ, xương cốt được xác định có niên đại từ nửa sau của thế kỷ XV, trong khi các nhà khảo cổ cho rằng thời gian xây dựng các "bức tường xương" trong thế kỷ XVII - XVIII.

Могила с останками человека с серпом на шее, обнаруженная в Польше - Sputnik Việt Nam
Bộ xương của hai người “tình nhân” hóa ra là của đàn ông

Phát hiện độc đáo duy nhất

Giới khoa học cho rằng các bức tường được xây dựng trong quá trình dọn dẹp nghĩa trang của nhà thờ, khi các địa điểm được giải phóng cho việc chôn cất mới. Một trong những nhà nghiên cứu, Janiek de Grise, giải thích, khi dọn dẹp các nghĩa trang, xương không thể bị vứt bỏ một cách đơn giản, do đó, những cái tiểu được tạo ra cho chúng - những nơi đặc biệt để lưu trữ bộ xương.

«Phát hiện này là duy nhất ở Bỉ»,- ông Ruben Villaert, đại diện của nhóm khảo cổ cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала