Ở Nga đang nghiên cứu chế tạo khí cầu để phục vụ các chuyến bay vũ trụ có người lái

© Sputnik / Vitaly Belousov / Chuyển đến kho ảnhKhí cầu
Khí cầu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Khí cầu có thể được sử dụng để phục vụ các chuyến bay vào vũ trụ, việc sử dụng chúng là khá hợp lý và khả thi, ông Yuri Kuznetsov, người đứng đầu Văn phòng thiết kế tự động hóa Dolgoprudnensky (DCBA) nói với Sputnik.

Công ty cổ phần DCBA là doanh nghiệp nhà nước duy nhất thiết kế và chế tạo khí cầu.

"Theo các nhà thiết kế và chuyên gia, việc sử dụng khí cầu trong công tác tìm kiếm cứu hộ các chuyến bay vào vũ trụ, giải quyết những nhiệm vụ cấp bách đặt ra với đội ngũ phi hành gia và ngành hàng không vũ trụ có người lái, là khá hợp lý và có tính khả thi", ông Kuznetsov nói.
Những hình ảnh sống động nhất trong tuần. Từ ngày 13 đến ngày 19 tháng Tám - Sputnik Việt Nam
Các nhà khoa học đề nghị sử dụng khí cầu khổng lồ để vận chuyển hàng hóa

Ông nói rõ rằng việc chế tạo những phương tiện khí cầu đầu tiên có sức chứa 12-15 tấn là khả thi về mặt kỹ thuật với điều kiện hiện nay của DCBA về cơ sở khoa học kỹ thuật và công nghệ, có sự hợp tác chặt chẽ với các viện và trung tâm nghiên cứu quốc gia.

“Có thể thành lập cơ chế hợp tác cần thiết trên cơ sở các doanh nghiệp của tập đoàn nhà nước Rostec. Công văn và thư đề nghị hợp tác đã được gửi đến Trung tâm thử nghiệm và nghiên cứu khoa học về đào tạo vũ trụ mang tên Gagarin”, ông Kuznetsov nói.

Trung tâm đào tạo phi hành gia vào giữa tháng 1 thông báo rằng họ đã đề xuất xây dựng một phi đội gồm 10 khí cầu để tìm kiếm cứu hộ phi hành gia trong những trường hợp khẩn cấp đối với những chuyến bay xuất phát từ sân bay vũ trụ Vostochny.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала