Bộ Ngoại giao Iran bình luận về việc Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt do bầu cử

Đăng ký
TEHRAN (Sputnik) - Các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Hội đồng bảo vệ Hiến pháp Iran là điên rồ, chính sách của Washington đối với Tehran đã thất bại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cho biết.
"Những biện pháp này không gì khác hơn là thất bại trong chính sách gây áp lực tối đa của Mỹ", - tuyên bố của ông Mousavi được đăng trên kênh Ngoại giao Telegram của Bộ ngoại giao Iran.
Bộ Tài chính Mỹ - Sputnik Việt Nam
Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Iran

Tuyệt vọng cùng cực

Theo ông, lệnh trừng phạt của Mỹ đối với “83 triệu người Iran”, khủng bố kinh tế và áp lực đối với họ đã không mang lại kết quả, và việc đưa một số người từ Hội đồng Bảo vệ Hiến pháp Iran vào danh sách trừng phạt thể hiện sự tuyệt vọng cực độ.

Ông cũng đề nghị Washington từ bỏ "ngôn ngữ trừng phạt" đối với Iran, thay vào đó là có thái độ tôn trọng, đồng thời gọi các biện pháp hạn chế của Hoa Kỳ là "điên rồ" và "không có ý nghĩa gì".

Bầu cử ở Iran

Trừng phạt - Sputnik Việt Nam
Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Iran

Hôm thứ Sáu, tại Iran diễn ra cuộc bầu cử cho quốc hội đơn viện, với sự tham gia của hơn 7.000 ứng cử viên trước đó đã được Hội đồng Bảo vệ Hiến pháp phê chuẩn để giành 290 số ghế trong cơ quan này.

Trước đó, Đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ về Iran Brian Hook nói rằng cuộc bầu cử quốc hội sắp tới ở Iran được dàn xếp từ trước, còn cuộc bầu cử thực sự đã diễn ra "ở chế độ bí mật". Nhà ngoại giao Mỹ cáo buộc Hội đồng Bảo vệ Hiến pháp về tình hình bầu cử ở Iran. Bộ tài chính Hoa kỳ đã đưa thêm năm thành viên cấp cao của tổ chức này vào danh sách trừng phạt. Theo ông, những người này "từ chối không cung cấp cho người dân Iran quyền tiếp cận các cuộc bầu cử quốc hội tự do và công bằng".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала