Số người chết do coronavirus ở tỉnh Hồ Bắc lên đến 2144 người

© Ảnh : Thành Đạt - TTXVN Khẩu trang đạt chuẩn N95 của 3M ngăn được 95% vi sinh vật trong không khí. Trước đây, khẩu trang 3M được bán với giá 9.500/chiếc, nay lên 35.000/chiếc
Khẩu trang đạt chuẩn N95 của 3M ngăn được 95% vi sinh vật trong không khí. Trước đây, khẩu trang 3M được bán với giá 9.500/chiếc, nay lên 35.000/chiếc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Số người chết do coronavirus ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc lên đến 2.144 người, số trường hợp nhiễm bệnh tính tổng cộng là 62.422 người, Ủy ban Y tế địa phương thông báo.

Trong một ngày đêm qua trong tỉnh có 115 người chết, xác nhận thêm 411 trường hợp mới mắc bệnh, ủy ban cho biết thêm.

Hành khách tại sân bay Thượng Hải - Sputnik Việt Nam
Đỉnh điểm dịch bệnh coronavirus đã qua, Trung Quốc tuyên bố

Số ca khỏi bệnh tăng thêm 1451 người. Trong toàn tỉnh tính tổng cộng đến nay đã có 11.788 người khỏi bệnh và xuất viện.

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, chính quyền Trung Quốc đã thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới về sự bùng phát bệnh viêm phổi lạ ở Vũ Hán tại miền trung đất nước (tỉnh Hồ Bắc). Các chuyên gia đã xác định tác nhân gây bệnh là một chủng coronavirus mới. WHO công bố sự bùng phát dịch bệnh là tình trạng khẩn cấp toàn cầu và đặt tên chính thức cho căn bệnh này là COVID-2019.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала