Vì sao HLV Park Hang-seo không bị cách ly khi trở lại từ Hàn Quốc?

© Ảnh : ZingHLV Park Hang-seo
HLV Park Hang-seo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau khi nhập cảnh, HLV Park Hang-seo đã được kiểm tra thân nhiệt và sức khoẻ tại Sân bay Quốc tế Nội Bài trong tình trạng khoẻ mạnh.

Bộ Y tế nói gì về trường hợp HLV Park Hang-seo không bị cách ly?

Chiều 24/2, Bộ Y tế cho biết tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) gây ra vẫn đang gia tăng số người mắc tại Hàn Quốc. Đối với trường hợp nhập cảnh của ông Park Hang-seo (người Hàn Quốc, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam), Bộ Y tế cho biết ông Park cùng vợ là bà Choi Sang-a nhập cảnh vào Việt Nam tối 23/2 tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

HLV Park Hang Seo họp báo sau trận đấu giữa U23 Việt Nam-U23 CHDCND Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
HLV Park Hang-seo bị AFC phạt nặng, tuyển Việt Nam gặp khó khăn

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã điều tra tiền sử dịch tễ của ông Park Hang-seo và vợ. Trong 15 ngày trước khi nhập cảnh, họ ở tại Seoul, không có mặt tại vùng dịch. Hai vợ chồng ông đã được kiểm tra thân nhiệt và tình trạng sức khỏe tại sân bay quốc tế Nội Bài. Kết quả kiểm tra cho thấy hai người đều khỏe mạnh. Do tính chất công việc, HLV Park Hang-seo và vợ được nhập cảnh và chịu sự giám sát y tế chặt chẽ của ngành Y tế Hà Nội.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết ông Park là người cuối cùng trong ban huấn luyện người Hàn Quốc sang Việt Nam. Trước đó, các trợ lý Lee Young-jin, chuyên gia thể lực Park Sung-gyun và trợ lý ngôn ngữ Lee Jung-hak đã sớm có mặt tại Hà Nội từ ba ngày trước để chuẩn bị cho công việc.

Trước đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra vào sáng cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trước diễn biến phức tạp của COVID-19 tại Hàn Quốc, Bộ Y tế đã họp với các bộ, ngành liên quan như Giao thông, Công an, Ngoại giao, Bộ Văn hoá Thể thao – Du lịch và Bộ Quốc phòng cùng các đơn vị liên quan khác để phân tích tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc và đề xuất những biện pháp kiểm soát dịch bệnh lây lan qua khách nhập cảnh đến từ Hàn Quốc.

Sau khi thống nhất các ý kiến, Bộ Y tế đã chính thức áp dụng triển khai việc thực hiện tờ khai y tế bắt buộc đối với tất cả các hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc vào Việt Nam từ 15 giờ chiều 23/2 tại tất cả các cửa khẩu. 

COVID-19 làm đảo lộn kế hoạch của đội tuyển Việt Nam

Sau khi trở lại Việt Nam, ngày 25/2, ông Park sẽ có buổi làm việc với VFF để thống nhất các kế hoạch của Đội tuyển bóng đá quốc gia (ĐTQG) trong năm 2020. Đặc biệt, VFF và thầy Park sẽ làm việc kỹ hơn về trận gặp Malaysia ngày 31/3. Thầy trò HLV Park Hang-seo đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, nhiều hơn đối thủ Malaysia ở vị trí kế tiếp 2 điểm.

Máy bay boeing 787 - Dreamliner của Vietnam Airlines - Sputnik Việt Nam
Hàng không Việt tiếp tục giảm tần suất, hủy nhiều chuyên bay đi Hàn Quốc

Đại dịch COVID-19 khiến mọi kế hoạch của bóng đá Việt Nam, trong đó có cả ĐTQG, bị đảo lộn. Dự kiến phải tới ngày 7/3 tới V-League mới chính thức khai màn, trong khi đó cúp quốc gia phải lùi tới tận tháng 4. HLV Park Hang-seo không có nhiều thời gian đi xem giò các tuyển thủ để tuyển quân, trong khi đó chỉ với 3 vòng đấu, rất khó để các cầu thủ có thể đạt được điểm rơi phong độ.

Theo dự kiến, Quang Hải cùng các đồng đội sẽ hội quân ở ĐT Việt Nam vào ngày 21/3 tới chuẩn bị cho lượt trận tiếp theo ở Vòng loại World Cup 2022. Toàn đôi sẽ có trận đấu giao hữu với Kyrgyzstan vào ngày 26/3, trước khi lên đường sang Malaysia.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала