FBI cho rằng Nga đang tham gia “cuộc đối đầu thông tin”

© AP Photo / Louis LanzanoFBI
FBI - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) ­- Nga muốn để người Mỹ "tự phá vỡ chính mình”, ông David Porter, phó trưởng nhóm công tác của Cục Điều tra Liên bang Mỹ cho biết hôm thứ Hai.
“Nói một cách dễ hiểu thì trong môi trường này Nga đang muốn chúng ta tự phá vỡ chính mình, còn Trung Quốc có vẻ như trong nhiều thế hệ trông mong nền kinh tế của chúng ta dần suy sụp, AP trích dẫn lời ông Porter.

Theo như ông khẳng định, Nga đang tham gia vào “cuộc đối đầu thông tin”, nhằm mục đích xóa nhòa ranh giới giữa sự thật và hư cấu, cũng như làm suy yếu niềm tin của người Mỹ vào các định chế dân chủ.

Đại sứ quán Nga tại Washington - Sputnik Việt Nam
Đại sứ quán Nga gọi lệnh trừng phạt mới của Mỹ là “cơn sóng bài Nga”
"Nhiệm vụ chính không phải là tạo ra một phiên bản cụ thể của sự thật, mà là xóa nhòa sự thật và cơ hội khám phá sự thật, tạo ra cảm giác rằng không có câu chuyện hay nguồn tin nào có thể tin tưởng được", quan chức FBI nói.

Truyền thông Hoa Kỳ trước đó đưa tin rằng các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã thông báo cho Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Bernie Sanders rằng Nga ủng hộ cả hai người trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Các phương tiện truyền thông cho biết rằng ông Trump rất phẫn nộ về kết luận của cơ quan tình báo và ngay sau đó đã sa thải quyền Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Joe McGuire. Ông Sanders thừa nhận rằng các cơ quan tình báo đã nói với ông về thông tin này và kêu gọi Nga "tránh xa cuộc bầu cử ở Mỹ". Moskva bác bỏ mọi cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала