Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak qua đời

© AFP 2023 / Pablo Martinez MonsivaisCựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak.
Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã qua đời, truyền hình quốc gia nước này đưa tin.

Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak vừa qua đời ở tuổi 91, truyền hình quốc gia nước này đưa tin. Theo tờ el-Watan, ông Mubarak ra đi sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga. - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia: Ai Cập sẽ không chấm dứt hợp tác với Nga, mặc cho sự đe dọa từ Mỹ

Vào cuối tháng 1, cựu tổng thống đã phẫu thuật để loại bỏ khối u trong dạ dày. Theo thông báo, ông Mubarak đã được điều trị tại đơn vị chăm sóc tích cực.

Cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak

Ông Hosni Mubarak lãnh đạo Ai Cập trong 30 năm từ 1981 đến 2011. Vào tháng 2 năm 2011, sau làn sóng biểu tình rầm rộ nổ ra với một trong những yêu cầu chính buộc ông từ bỏ quyền lực, ông đã từ chức. Cựu lãnh đạo Ai Cập sau đó bị bắt vì tội tham nhũng và gây ra cái chết cho người biểu tình. Ông Mubarak đã trải qua khoảng sáu năm tù. Năm 2017, ông được thả tự do. Hiện ông Mubarak, 91 tuổi, sống cùng gia đình trong biệt thự của mình ở khu Heliopolis tại Cairo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала