Điện Kremlin đáp trả cáo buộc về "sự can thiệp" bầu cử ở Hoa Kỳ

© Sputnik / Michael KlimentyevDmitry Peskov
Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Hoa Kỳ, với sự cuồng loạn thường thấy, đã đưa ra những cáo buộc vô căn cứ về "sự can thiệp" của Nga, điều chưa bao giờ xảy ra, phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố.

Không hề có sự can thiệp

Alexei Pushkov  - Sputnik Việt Nam
Nga đánh giá về việc các thượng nghị sĩ Mỹ đòi đưa ra lệnh trừng phạt mới cho Matxcơva

Trước đó, Đại sứ quán Nga tại Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước cáo buộc về "sự can thiệp của Nga" trong cuộc bầu cử sắp tới ở Hoa Kỳ, cảnh báo về sự nguy hiểm của những cáo buộc này trong quan hệ song phương và khẳng định sẵn sàng thảo luận các vấn đề an ninh thông tin với phía Mỹ.

"Với sự bướng bỉnh cuồng loạn, đã xuất hiện những lời buộc tội mới và vô căn cứ nhằm vào Nga về việc can thiệp bầu cử. Chúng tôi đã nhiều lần bác bỏ hoàn toàn vấn đề này. Chúng tôi khẳng định rằng chưa từng có sự can thiệp, và hiện cũng không có sự can thiệp. Nga không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác và phản đối bất kỳ ai can thiệp vào các vấn đề của Nga. Lập trường này của chúng tôi đã được biết đến rộng rãi", - ông Peskov nói với phóng viên.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала