Số người nhiễm COVID-19 bên ngoài Trung Quốc đã vượt con số 2000

© Ảnh : Văn Điệp - TTXVNNgười dân lễ chùa đeo khẩu trang phòng, chống dịch viêm đường hô hấp do Virus corona.
Người dân lễ chùa đeo khẩu trang phòng, chống dịch viêm đường hô hấp do Virus corona.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Số người nhiễm coronavirus chủng mới bên ngoài Trung Quốc đã vượt trên hai nghìn người, thông tin cập nhật hàng ngày của Tổ chức Y tế thế giới cho biết.

Theo số liệu của WHO, tính đến 16h00 (theo giờ Hà Nội) số ca xác định mắc bệnh trong một ngày đêm tăng 300 trường hợp và lên đến con số 2069 người. Đã ghi nhận lây nhiễm tại 29 quốc gia ngoài Trung Quốc. Số tử vong là 23 trường hợp, trong đó trong một ngày đêm có 6 người tử vong.

Cảng Thượng Hải - Sputnik Việt Nam
Thời buổi coronavirus: Nền kinh tế châu Âu đang ở bờ vực nguy hiểm?

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 chính quyền Trung Quốc đã thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới về sự bùng phát bệnh đường hô hấp không rõ nguồn gốc ở thành phố Vũ Hán thuộc miền trung nước này (tỉnh Hồ Bắc). Các chuyên gia đã xác định tác nhân gây bệnh là một chủng coronavirus mới. WHO công nhận việc dịch bùng phát là tình trạng khẩn cấp toàn cầu và đặt tên chính thức cho căn bệnh này là COVID-19. Số người nhiễm bệnh ở Trung Quốc đại lục đã vượt quá 77 nghìn người, 2592 người đã chết, hơn 24 nghìn người đã được chữa khỏi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала