Tin truyền thông: Mỹ yêu cầu hoãn lễ nhậm chức của tổng thống Afghanistan

© Fotohost-agency  / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Afghanistan Ashraf Ghani
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ yêu cầu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani hoãn buổi lễ nhậm chức trong bối cảnh lo ngại đổ vỡ thỏa thuận với Taliban, Reuters đưa tin dẫn nguồn tin.

Trước đó, phong trào cực đoan Taliban tuyên bố rằng việc ông Ashraf Ghani tái đắc cử tổng thống Afghanistan đi ngược lại tiến trình hòa bình ở nước này. Taliban cũng gọi cuộc bầu cử trên là phô trương, "tung hỏa mù" và không công nhận cuộc bầu cử.

Quân nhân Mỹ ở Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia bình luận số phận quân đội Mỹ ở Afghanistan

Vào tuần trước ông Ghani đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi và dự định sẽ tuyên thệ vào thứ Năm này. Cuộc bầu cử tổng thống ở Afghanistan diễn ra vào ngày 28 tháng 9. Được biết, theo kết quả sơ bộ, tổng thống đương nhiệm của nước này là Ghani đã giành được 50,64% số phiếu. Vị trí thứ hai với 39,52% phiếu bầu thuộc về người đứng đầu hiện tại của cơ quan hành pháp Afghanistan là Abdullah Abdullah. Cựu Thủ tướng Afghanistan, người đứng đầu Hezb-e-Islami (Đảng Hồi giáo Afghanistan) Gulbuddin Hekmatyar giành được 3,85% phiếu bầu. Abdullah, người đứng thứ hai trong cuộc chạy đua, nói trên Facebook rằng ông không nhất trí với kết quả bầu cử sơ bộ và yêu cầu kiểm tra lại phiếu bầu.

"Một nguồn tin am hiểu tình hình nói rằng do lo ngại (đổ vỡ thỏa thuận với Taliban) nên đặc phái viên của Mỹ về Afghanistan Zalmay Khalilzad, người đã ở Kabul kể từ tuần trước, muốn ông Ghani hoãn lại kế hoạch tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 5 năm thứ hai của mình", hãng thông tấn đưa tin.

Hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đưa ra một tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang chuẩn bị ký một thỏa thuận với phong trào cực đoan Taliban vào ngày 29 tháng 2. Kênh truyền hình Tolo News, trích dẫn một tuyên bố từ Taliban, cho biết phong trào Taliban cũng đã xác nhận ngày ký kết thỏa thuận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала