Virus corona của Trung Quốc “hạ gục” Phố Wall

© AP Photo / David Karpcon bò nổi tiếng ở Phố Wall
con bò nổi tiếng ở Phố Wall  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thị trường thế giới đang lao dốc trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng. Các thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ, EU, Châu Á đã trải qua sự suy giảm mạnh nhất trong những năm gần đây. Trước đây, thị trường toàn cầu đã phản ứng tương đối bình tĩnh với dịch virus corona.

Mặc dù quy mô của dịch bệnh vẫn chưa rõ, phần còn lại của thế giới đã duy trì sự lạc quan vì thấy các biện pháp kiên quyết của chính quyền Trung Quốc chống việc virus corona lan tràn.

Chính bởi vậy, Trợ lý Tổng Giám đốc WHO, bác sĩ Bruce Aylward, trưởng phái đoàn WHO tại Bắc Kinh, đã tuyên bố rằng, thế giới mắc nợ những người dân ở Vũ Hán, họ đã và vẫn đang trải qua một giai đoạn thật khác thường để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Vào tuần trước chính quyền Trung Quốc cho biết rằng, bên ngoài tỉnh Hồ Bắc, nơi có dịch bệnh, số ca nhiễm mới tiếp tục giảm trong hơn 15 ngày liền. Tuy nhiên, vào cuối tuần, tình hình trở nên tồi tệ trở lại: vào Chủ nhật đã có 150 người chết vì dịch COVID-19, đây là con số cao nhất trong 11 ngày qua. Nhưng, số ca nhiễm mới vẫn ít hơn 1.000 người mỗi ngày, điều này cho thấy xu hướng tích cực trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, tình hình bên ngoài Trung Quốc đại lục đã xấu đi. Tại Ý, chỉ trong ba ngày, số bệnh nhân mắc COVID-19 đã tăng từ 3 đến gần 300 người. Ở Hàn Quốc, đã ghi nhận gần 1.000 ca nhiễm mới. Tại Nhật Bản, hơn 800 trường hợp nhiễm bệnh. Tại Iran, 15 người chết vì COVID-19, theo Bộ Y tế của đất nước này vào thời điểm viết bài này. Hôm thứ Hai, những trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh này đã được xác nhận bởi Kuwait, Bahrain và Iraq, tất cả những người nhiễm bệnh đều đến từ Iran. Tại Pakistan, hơn 200 người nghi nhiễm đang ở trong trung tâm cách ly bố rí tại tỉnh Balochistan ở phía tây nam của đất nước.

 Mỏ dầu gần Lovington, Mexico  - Sputnik Việt Nam
Dịch bệnh coronavirus ảnh hưởng thế nào đến giá dầu

Các sự kiện này dẫn đến sự sụt giảm mạnh trên thị trường thế giới. Hôm thứ Hai, chỉ số Dow Jones đóng cửa với mức âm 3,56%, S & P giảm 3,35%, Nasdaq - 3,71%. Sự giảm sút mạnh như vậy không được ghi nhận trong hơn một năm qua. Tình hình tương tự đã được quan sát vào năm 2018, khi bùng nổ cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. “Thứ Hai Đen” đã mang lại sự sụt giảm chưa từng thấy kể từ năm 2016 cho các thị trường châu Âu. Chỉ số FTSE Mib của thị trường Milan (Italy) giảm 4,5%, FTSE 100 của Anh giảm 3,34%, Dax của Đức - 4,01%, CAC 40 của Pháp - 5,03%. Rõ ràng, các nhà đầu tư bắt đầu nhận thức được rằng, COVID-19 đang trở thành một vấn đề toàn cầu. Những khó khăn bên trong Trung Quốc không thể không ảnh hưởng đến phần còn lại của thế giới vì Trung Quốc thâm nhập rất sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, chuyên gia Liu Xiaoning từ Học viện Khoa học xã hội tại đại học Sơn Đông (Trung Quốc) nói với Sputnik:

"Trong tình hình hiện tại, tôi có thể nói rằng, virus corona đang có tác động đến nền kinh tế thế giới trước hết thông qua tác động của nó đến chính Trung Quốc. Có chú ý đến vị trí mà Trung Quốc chiếm giữ trong chuỗi cung ứng toàn cầu, cũng như thị phần của Trung Quốc trong nền kinh tế toàn cầu, dễ hiểu tại sao những biến động bên trong Trung Quốc tác động mạnh đến toàn bộ tình hình trên thế giới. Ví dụ, nếu các nhà cung cấp Trung Quốc không thực hiện đúng hạn nghĩa vụ hợp đồng do sự kiện bất khả kháng, điều này sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp khác sử dụng sản phẩm của Trung Quốc. Tất nhiên, hiện nay tác động đến nền kinh tế toàn cầu là hạn chế, vì dịch COVID-19 chưa đầy 2 tháng. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, số người nhiễm bệnh đang gia tăng trên toàn thế giới và điều này, tất nhiên, gây sự lo ngại nghiêm trọng".
Đồng dollar  - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia đánh giá thiệt hại đối với nền kinh tế toàn cầu do coronavirus

Nhiều công ty có thể bị ảnh hưởng bởi dịch virus corona ở Trung Quốc. Ví dụ, giá cổ phiếu của công ty LVMH, nhà sản xuất hàng xa xỉ, đã giảm hơn 7% với lý do nhu cầu suy giảm tại thị trường Trung Quốc. Theo McKinsey, trong năm 2018, người tiêu dùng Trung Quốc ở trong và ngoài nước đã chi 115 tỷ USD cho các mặt hàng xa xỉ, hơn một phần ba lượng tiêu thụ hàng xa xỉ trên toàn cầu. Đương nhiên, nhiều nhà sản xuất đã đặt cược vào thị trường Trung Quốc, nhưng, trong khi tăng trưởng kinh tế chậm lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19 gây nên, tình hình trong lĩnh vực này có thể thay đổi đáng kể.Các công ty khai thác trên khắp thế giới cũng có một số lo ngại. Trung Quốc là nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo ước tính của S & P,Trung Quốc đã từ chối 30-60 triệu thùng dầu mua trước đó do tình trạng bất khả kháng. Nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ ở Trung Quốc đã giảm 20% trong một tháng. Và triển vọng là khá mù mịt. Các nước OPEC + dự kiến sẽ thảo luận về khả năng giảm sản lượng dầu vào đầu tháng 3 để hỗ trợ giá thế giới.

Câu hỏi chính là xu hướng tiêu cực sẽ kéo dài bao lâu. Chuyên gia Liu Xiaoning nhận xét rằng, tình hình sẽ cải thiện ngay sau khi đánh bại dịch virus corona.

Khá nhiều người dân ưa chuộng khẩu trang vải vì sự tiện dụng khi ra đường.  - Sputnik Việt Nam
Dịch coronavirus giáng đòn mạnh vào kinh tế Việt Nam
"Tôi nghĩ rằng, Trung Quốc có đủ kinh nghiệm và năng lực để chống chọi với khủng hoảng. Nền kinh tế Trung Quốc mạnh mẽ và đứng vững được trước những thách thức. Tất nhiên, tác động tiêu cực ngắn hạn là không thể tránh khỏi. Nhưng sau khi đánh bại dịch COVID-19, sẽ có một bước tiến lớn. Ngoài ra, chính quyền Trung Quốc áp dụng rất nhiều biện pháp tài chính nhằm phục hồi nhanh chóng hoạt động kinh tế bình thường".

Tuy nhiên, WHO có thái độ bi quan hơn. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, dịch virus corona mới (COVID-19) có thể trở thành đại dịch đe dọa toàn cầu. Theo ông, cho đến nay chưa có đại dịch, vì bệnh dịch chỉ bùng phát ở một số nơi trên thế giới, nhưng, ông kêu gọi tất cả các nước phải chuẩn bị. Xét theo xu hướng kinh tế, các nhà đầu tư đang dự báo rủi ro cao. Giá vàng - một tài sản khủng hoảng truyền thống - đã lên 1.674 USD/ounce. Và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 1,39%.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала