Bộ trưởng Tô Lâm: Bộ Công an đưa công an chính quy về 100% địa bàn xã

© Ảnh : Cổng thông tin điện tử Bộ Công anBộ trưởng Tô Lâm chủ trì Hội nghị.
Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì Hội nghị.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 26.2, tại trụ sở Bộ Công an ở Hà Nội, Bộ đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 2.2020, chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3.2020.

Bộ Công an: Ưu tiên bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia

Chủ trì Hội nghị là đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Tham dự Hội nghị còn có nhiều đồng chí trong Ban lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an và đại diện Công an TP.Hà Nội.

Lực lượng Công an Bình Dương tích cực phối hợp với quần chúng nhân dân để truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn. - Sputnik Việt Nam
Vụ xả súng ở Củ Chi: Bộ Công an lên tiếng về việc truy bắt Tuấn ‘khỉ’

Mở đầu Hội nghị, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã trình bày báo cáo tình hình kết quả công tác công an trong tháng hai. Theo đó, trong tháng này, lực lượng Công an nhân dân đã nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp phù hợp về bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia, thực hiện hiệu quả nhiều chính sách đối ngoại, góp phần ổn định tình hình kinh tế- xã hội của đất nước.

Bên cạnh đó, theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, công an các đơn vị địa phương đã bám sát chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ, chủ động triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp công tác, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Canh tý 2020, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đặc biệt, lực lượng ngành công an đã đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả âm mưu, hoạt động của thế lực thù địch, phản động, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, giải quyết hiệu quả các vấn đề an ninh trật tự nổi cộm, đồng thời triển khai thực hiện nghiêm và quyết liệt nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây nên.

Vụ trưởng Vụ ASEAN (Bộ Ngoại giao) Vũ Hồ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường thương mại và đầu tư nội khối ASEAN vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.  - Sputnik Việt Nam
Việt Nam giới thiệu các sáng kiến trong năm Chủ tịch ASEAN 2020

Bên cạnh đó, trong năm 2020 này, nhằm đảm bảo công tác an ninh, Bộ Công an đã triển khai các kế hoạch, phương án, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ những hoạt động liên quan đến năm Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an LHQ cũng như đảm bảo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bộ Công an cũng chú trọng tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông, chủ động tuyên truyền, định hướng dư luận, tránh những thông tin xấu và lệch lạc.

Bộ Công an tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm

Đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về cờ bạc, phòng ngừa ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, quản lý và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ cũng như công cụ hỗ trợ sau dịp Tết Nguyên Đán.

“Bộ đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới, tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, các tụ điểm ma túy phức tạp. Trong tháng đã phát hiện, bắt giữ 1.457 vụ, 1.978 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 28kg heroin, 138,6kg và 162.526 viên ma túy tổng hợp, 5,5kg cần sa”, báo cáo của Bộ Công an nêu rõ.

Đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông được triển khai đồng bộ quyết liệt. Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị công an địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát điều phối giao thông và phát hiện, xử lý nghiêm nhiều hành vi vi phạm an toàn giao thông.

Casino - Sputnik Việt Nam
Gần 1.900 đối tượng cờ bạc bị bắt giữ trong dịp Tết nguyên đán

Theo đó, chỉ trong tháng 1 đã xử lý 223,914 trường hợp vi phạm mà phần lớn trong số này là vi phạm nồng độ cồn khi sử dụng phương tiện tham gia giao thông với 15,830 trường hợp. Đồng thời, cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt hành chính hơn 227,56 tỷ đồng, tạm giữ 43.483 phương tiện.

Ngoài ra, Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các địa bàn trọng điểm, triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy và nâng cao hiệu quả tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà chung cư, cao tầng và các cơ sở tập trung đông người có nguy cơ cháy, nổ, gây thiệt hại về người và tài sản.

Hoàn thành đưa công an chính quy về 100% địa bàn xã

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cán bộ chiến sĩ trong tháng 2 này.

Đánh giá tình hình thời gian tới có thể phức tạp hơn, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an. Đồng chí Tô Lâm yêu cầu chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo với Bộ để tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp đối nội, đối ngoại, tạo môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

© Ảnh : Cổng thông tin điện tử Bộ Công anToàn cảnh Hội nghị.
Bộ trưởng Tô Lâm: Bộ Công an đưa công an chính quy về 100% địa bàn xã - Sputnik Việt Nam
Toàn cảnh Hội nghị.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ sẽ tiếp tục triển khai Kế hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công tác an ninh của các sự kiện cấp quốc gia, quốc tế trong khuôn khổ năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam cùng với những mục tiêu trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam, nhất là đảm bảo bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế.

“Tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng những cách làm hay, đồng thời làm rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế để rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp thực hiện tốt hơn các cao điểm sau. Đảm bảo các điều kiện để triển khai Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảm bảo các điều kiện để triển khai Đại hội Đảng bộ các cấp trong công an nhân dân”, Bộ Công an nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Công an cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương, khẩn trương hoàn thành triển khai công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 100% địa bàn để bố trí sắp xếp nhân sự phù hợp với công tác Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở địa phương.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây nên, Bộ Công an yêu cầu thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về phòng chống dịch, chủ động tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp phương án phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu các cơ quan báo chí truyền thông tăng cường tập trung đưa tin thực hiện định hướng dư luận, đảm bảo xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ trong sứ mệnh bảo vệ sự bình yên cuộc sống nhân dân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала