Chuyến thăm Ấn Độ của Trump: hào hứng khoe với khán giả, thiếu đột phá trong đàm phán

© REUTERS / ALEXANDER DRAGOChuyến thăm của Donald Trump tới Ấn Độ
Chuyến thăm của Donald Trump tới Ấn Độ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ấn Độ và Hoa Kỳ không đạt được tiến bộ trong cuộc đàm phán về các tranh chấp thương mại. Hai nhà lãnh đạo, Ấn Độ và Hoa Kỳ cố gắng bằng mọi cách chứng minh rằng họ duy trì mối quan hệ bền chặt.

Donald Trump thậm chí gọi ông Modi là "người bạn thân thiết". Trong khi đó, điều này không dẫn đến các thỏa thuận thương mại cụ thể, mặc dù trước khi bay sang Ấn Độ, Tổng thống Mỹ đã nói rằng "chúng tôi có thể ký kết một thỏa thuận lớn ở đó".

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Trump nói rằng Ấn Độ sẽ mua vũ khí của Mỹ với giá 3 tỷ USD

Hai bên vẫn giữ lập trường khác nhau về thương mại xung quanh các mặt hàng nông sản, thiết bị y tế và thuế xuất nhập khẩu. Tại cuộc họp báo, Tổng thống Mỹ phàn nàn rằng, Ấn Độ phải giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa, xe máy của Mỹ, trong đó đặc biệt là với dòng xe mô tô nổi tiếng Harley Davidson.

“Ấn Độ áp đặt mức thuế rất cao đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ, trong khi họ không sản xuất các mặt hàng này. Tôi muốn áp một mức thuế "có đi có lại". Mỹ cần phải được đối xử công bằng”, - ông nói.

Tờ báo The New York Times ghi nhận, chuyến thăm Ấn Độ thiếu đột phá, còn một số thỏa thuận được ký kết trước chuyến thăm, kể cả hợp đồng bán vũ khí cho Ấn Độ, là "khiêm tốn". Theo chuyên gia Nga Alexei Kupriyanov từ Viện Kinh tế Quốc tế và Quan hệ Quốc tế (IMEMO), chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Trump mang lại kết quả rất khiêm tốn. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, ông nói:

“Tổng thống Trump đã được tưng bừng đón tiếp tại Ấn Độ. Chỉ ở châu Á người ta mới có thể tổ chức cuộc tiếp đón long trọng như vậy. Mỹ hoặc châu Âu không thể tổ chức cuộc đón tiếp quy mô lớn. Trump đã có bài phát biểu trước hơn 100 nghìn người dân Ấn Độ tại sân vận động. Rõ ràng, ông Trump rất phấn khởi khi có mặt ở nước này. Đồng thời, kết quả của chuyến thăm là rất khiêm tốn so với dự kiến trước đây. Kết quả duy nhất của Trump là Ấn Độ sẽ mua 24 trực thăng tấn công với giá 3 tỷ USD. Đây là kết quả rất khiêm tốn của một chuyến thăm cấp nhà nước. Và không có bất cứ điều gì khác. Nói thật, hai bên đã ký thỏa thuận về sự hiểu biết lẫn nhau trong lĩnh vực chăm sóc cho những người mắc rối loạn tâm thần, nhưng, kết quả này cũng rất, rất khiêm tốn".
© REUTERS / ADNAN ABIDIChuyến thăm của Donald Trump tới Ấn Độ
Chuyến thăm Ấn Độ của Trump: hào hứng khoe với khán giả, thiếu đột phá trong đàm phán - Sputnik Việt Nam
Chuyến thăm của Donald Trump tới Ấn Độ

Đã có nhiều bài phát biểu ấm áp về việc phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược, về tình bạn và sự hợp tác. Trump thuyết phục được Chính phủ Ấn Độ ký kết thỏa thuận mua vũ khí Mỹ, nhưng, hai bên đã không ký kết thỏa thuận thương mại, chuyên gia Alexei Kupriyanov lưu ý.

“Trump không thể chấm dứt cuộc chiến thương mại giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ, không ký kết thỏa thuận giảm thuế đối với hàng hóa Mỹ và giảm bớt rào cản thuế quan liên quan đến Ấn Độ. Người Ấn Độ đã mong đợi nhiều hơn từ chuyến thăm này”, - chuyên gia nhận xét.

Hào hứng khoe trước 100 nghìn khán giả, nhưng không có bất kỳ kết quả quan trọng nào. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, ông Lun Xingchun, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ của Đại học Sư phạm Tây Tứ Xuyên, đánh giá kết quả chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Mỹ:

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Sputnik Việt Nam
Ấn Độ và Hoa Kỳ sẽ đưa quan hệ hai nước lên mức hợp tác toàn cầu
“Xuất khẩu vũ khí là một thành phần quan trọng trong mối quan hệ Mỹ-Ấn trong nhiều năm liền, việc ký kết thỏa thuận trong lĩnh vực này là một nhu cầu lâu dài. Trong khi đó, hợp đồng bán vũ khí không có mối liên hệ trực tiếp nào với chuyến thăm Ấn Độ của Trump, đây không phải là một ưu tiên mà ông Trump đã thúc đẩy sau khi nhậm chức Tổng thống. Ngoài ra, thỏa thuận này là rất đơn giản. Nhưng, trong lĩnh vực thương mại, Hoa Kỳ và Ấn Độ có quá nhiều vấn đề. Ngoài ra, Trump thực thi chính sách rất nhỏ nhen trong quan hệ thương mại với các quốc gia khác, cho dù đó là Trung Quốc, Nhật Bản hay EU - các nền kinh tế phát triển hơn, hay là Ấn Độ - một quốc gia đang phát triển khá nghèo nàn. Thái độ của Trump không thay đổi tùy theo “trọng lượng” của đối tác thương mại. Ví dụ, vào năm ngoái Hoa Kỳ đã chấm dứt ưu đãi thương mại đối với Ấn Độ, đã loại trừ Ấn Độ khỏi danh sách các nước đang phát triển. Điều đó gây ra sự bất mãn rất mạnh mẽ ở Ấn Độ, đối với New Delhi điều này không thể chấp nhận được. Trump không có khả năng giải quyết hai vấn đề này, chính bởi vậy Ấn Độ không hoạt động tích cực trong quá trình ký kết thỏa thuận thương mại. Theo tôi,  trong ngắn hạn, hai bên khó có thể đạt được kết quả trong lĩnh vực thương mại, sau đó Mỹ và Ấn Độ sẽ phải tổ chức cuộc đàm phán ở cấp bộ trưởng hoặc đại diện thương mại. Nói về kết quả chuyến thăm Ấn Độ, người ta nói đùa rằng, Trump không đạt được kết quả quan trọng nào ngoài bài phát biểu hào hứng khoe với 100.000 khán giả tại sân vận động. Có vẻ như chuyến công du của Trump đến Ấn Độ mang lại kết quả rất hạn chế”.

Trong khi hai nhà lãnh đạo trò chuyện với các nhà báo, khói đen bao trùm một khu vực khác của New Delhi. Ở đó, cảnh sát đã giải tán các cuộc đụng độ giữa người Hindu và Hồi giáo do Dự luật công dân sửa đổi. Luật cấp quốc tịch cho dân tị nạn từ các khu vực Nam Á, loại trừ tín đồ Hồi Giáo. Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đã diễn ra vào lúc tại thủ đô New Delhi đã tiến hành nhiều cuộc biểu tình chống lại Modi và các sửa đổi mà ông khởi xướng. Vào ngày 26 tháng 2, có 20 người chết và hơn 250 người bị thương trong các đụng độ đẫm máu phản đối luật quốc tịch mới ở Ấn Độ.

Bức tường ẩn giấu khu ổ chuột ở Ấn Độ trước khi át chủ bài đến - Sputnik Việt Nam
Ấn Độ xây tường che giấu khu ổ chuột trước chuyến thăm của ông Trump

Trong khi đó, không có bất kỳ phản ứng nào từ phía hai nhà lãnh đạo đối với các sự kiện này, họ đứng trước công chúng cạnh nhau để cho thấy mối quan hệ nồng ấm Mỹ-Ấn. Sau đó, tại cuộc họp báo, Donald Trump đã được hỏi về thái độ đối với Đạo luật Công dân và cảnh bạo lực sau đó. Tổng thống đã trốn tránh câu trả lời và chỉ lưu ý rằng, ông đã có một cuộc trò chuyện dài với Modi về tự do tôn giáo. Và ông có ấn tượng rằng, nhà lãnh đạo Ấn Độ thực sự muốn để "mọi người có tự do tôn giáo".

Trong thông cáo báo chí, Tổng thống Trump nói bóng gió về lập trường của Mỹ trong lĩnh vực mạng 5G. Ông nói rằng, hai bên đã thảo luận về tầm quan trọng của việc bảo đảm bảo mật cho mạng không dây này, để công nghệ mới này là một công cụ tự do, tiến bộ và thịnh vượng chứ không phải là một kênh để đàn áp và kiểm duyệt.

Donald Trump cũng nói rằng, ông đã thảo luận với Modi về Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ. Hai bên bày tỏ hy vọng vào sự hợp tác sâu rộng hơn trong khuôn khổ cơ chế này, bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала