Hệ thống S-350 Vityaz đầu tiên gia nhập Lực lượng Không gian vũ trụ Nga

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhHệ thống tên lửa phòng không S-350 "Vityaz"
Hệ thống tên lửa phòng không S-350 Vityaz - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hệ thống tên lửa phòng không S-350 Vityaz tiên tiến nhất vừa gia nhập Lực lượng hàng không vũ trụ Nga (VKS). Đây là thông báo hôm thứ Tư, 26/2 từ Ban Thông tin và Truyền thông đại chúng của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.

Tổ hợp mới trong Lực lượng hàng không vũ trụ Nga

S-350 Vityaz  - Sputnik Việt Nam
Nga hoàn thành việc phát triển hệ thống tên lửa phòng không mới nhất "Vityaz"
“Cách đây không lâu, tổ hợp đã có mặt tại trung tâm huấn luyện của lực lượng tên lửa phòng không thuộc Học viện quân sự Hàng không-Vũ trụ mang tên G.K. Zhukov Vùng Leningrad để huấn luyện các phi hành đoàn chiến đấu trên các thiết bị tiên tiến”, - trích thông báo của kênh truyền hình Zvezda.

Ngày 14 tháng 1, Bộ Quốc phòng tuyên bố rằng hệ thống S-350 Vityaz đầu tiên sẽ được triển khai tại Vùng Leningrad.

Vào tháng 6 năm 2019, người đứng đầu Bộ Quốc phòng, Sergei Shoigu, đã tuyên bố về việc hoàn thành việc phát triển hệ thống phòng không S-350 Vityaz mới nhất.
Mẫu hệ thống có kích cỡ giống ngoài đời xuất hiện lần đầu tiên tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ MAKS vào năm 2013, còn bản thân phát triển thì đã bắt đầu từ sáu năm trước đó. Các thử nghiệm cấp nhà nước của hệ thống S-350 đã được hoàn tất vào cuối tháng 3 năm 2019.

Các tổ hợp phòng không tầm trung được thiết kế để bảo vệ các lực lượng mặt đất trong các hoạt động tấn công và phòng thủ. Một bệ phóng S-350 được trang bị 12 tên lửa phòng không. Theo kế hoạch, các tổ hợp sẽ được tích hợp vào một mạng duy nhất với các hệ thống phòng không khác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала