Bộ trưởng Quốc phòng Đức kêu gọi EU, Mỹ gia tăng áp lực đối với Nga và Syria

© REUTERS / Kai PfaffenbachLãnh đạo Đảng Dân chủ Liên minh Thiên chúa giáo (CDU) của Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Annegret Kramp-Karrenbauer
Lãnh đạo Đảng Dân chủ Liên minh Thiên chúa giáo (CDU) của Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Annegret Kramp-Karrenbauer - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lãnh đạo Đảng Dân chủ Liên minh Thiên chúa giáo (CDU) của Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Annegret Kramp-Karrenbauer, tuyên bố rằng EU và Mỹ nên gia tăng áp lực lên Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng như đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm chấm dứt chiến tranh ở quốc gia Cộng hòa Ả Rập này.

Đường lối đối thoại chính trị

Bộ trưởng Quốc phòng Đức phát biểu về vấn đề này trong cuộc phỏng vấn với Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS).

Theo lãnh đạo Bộ Quốc phòng Đức, bà Kramp-Karrenbauer khẳng định, EU và Mỹ nên “cùng nhau gia tăng hơn nữa áp lực lên các nhà lãnh đạo Assad và Putin để mở đường cho cuộc đối thoại chính trị nhằm chấm dứt cuộc chiến khủng khiếp ở Syria".

Bà gọi tình huống nhân đạo ở Syria là “khủng khiếp”, nhấn mạnh rằng thực tế chiến tranh này ảnh hưởng đến tất cả mọi người.

 Vladimir Putin và Tayyip Erdogan  - Sputnik Việt Nam
Erdogan yêu cầu Tổng thống Putin để Thổ Nhĩ Kỳ «một chọi một» đối mặt với Damascus

Tình hình ở Idlib leo thang sau vụ khủng bố ngày 27 tháng 2 của Hayat Tahrir al-Sham*, phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào các vị trí đồn trú của lực lượng chính phủ Syria. Sau đó Quân đội SAR tiến hành khai hỏa. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng không nên có mặt ở đó, cũng bị pháo kích.

Hậu quả là hơn 30 binh sĩ của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng. Ngay sau khi nhận được thông tin về việc có lính quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bị thương vong, phía Nga đã thực hiện các biện pháp ngừng bắn hoàn toàn cùng lực lượng quân Chính phủ Syria, thực hiện sơ tán thi thể binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng cũng như đảm bảo an toàn cho số binh lính bị thương ở phần lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng Lực lượng Hàng không- Vũ trụ VKS Nga không sử dụng vũ lực tại khu vực này.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала