“Vùng Xanh” ở Baghdad bị trúng tên lửa

© AP Photo / Hadi MizbanKhu vực Vùng Xanh tại Baghdad (Iraq)
Khu vực Vùng Xanh tại  Baghdad  (Iraq) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
CAIRO (Sputnik) - Vào đêm rạng sáng ngày thứ Hai có một vài quả tên lửa đã rơi xuống “Vùng Xanh” tại thủ đô Iraq, nơi tập trung các cơ quan chính phủ và các đại sứ quán, kênh truyền hình Al-Sumaria của nước này đưa tin.

Hiện chưa có thông tin gì về thương vong và thiệt hại.

Mấy chục phút trước đó được biết ông Mohammed Tawifik Allawi, người được bổ nhiệm làm Thủ tướng Iraq, đã từ chức sau những nỗ lực không thành công trong việc thuyết phục quốc hội chấp thuận thành phần chính phủ mới.

“Vùng Xanh” của Baghdad, nơi tập trung các cơ quan chính phủ và đại sứ quán, thường xuyên trở thành mục tiêu của những cuộc bắn phá. Những sự cố như vậy thường không gây ra thương vong trong dân chúng cũng như thiệt hại nào đáng kể. Ví dụ vào ngày 9 tháng 1, có hai tên lửa rơi xuống "Vùng Xanh", kích hoạt hệ thống báo động trên không, bao gồm cả khu vực đại sứ quán Mỹ. Cơ quan báo chí của lực lượng an ninh Baghdad cho biết vụ việc không gây ra thương tích nào.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала