Bộ Ngoại giao Nga bình luận việc ký kết thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và «Taliban»

© Sputnik / Natalia SeliverstovaTòa nhà của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga
Tòa nhà của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – «Phía Nga hoan nghênh việc ký kết thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và phong trào «Taliban» về rút quân đội nước ngoài và thiết lập hòa bình ở Afghanistan, - Bộ Ngoại giao Nga thông báo.

Thái độ của Bộ Ngoại giao Nga đối với thỏa thuận

Taliban Afghanistan với vũ khí. Lưu trữ hình ảnh - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia: Taliban kỳ vọng vào sự hỗ trợ của Trung Quốc trong quá trình rút quân Mỹ khỏi Afghanistan
«Phía Nga hoan nghênh sự kiện này, đánh dấu một bước quan trọng trên con đường chấm dứt chiến tranh và nhanh chóng khởi động các cuộc đàm phán liên Afghanistan về giải quyết hậu xung đột ở đất nước», - tuyên bố của cơ quan Ngoại giao Nga nói rõ.

Xin nhắc, ông Zamir Kabulov Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về Afghanistan đã tham dự lễ ký kết thoả thuận với vai trò người làm chứng từ phía Nga.

Cũng có lưu ý rằng bên lề sự kiện, trong khuôn khổ nỗ lực thúc đẩy hòa giải dân tộc Afghanistan, đã diễn ra cuộc gặp riêng của ông Kabulov với các nhân vật trọng trách như Abdul Gani Baradar đứng đầu Văn phòng chính trị của phong trào «Taliban» tại Doha và Zalmay Khalilzad đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Hôm thứ Bảy tuần trước, trong nghi lễ trọng thể ở Qatar, sau hơn 18 năm chiến tranh, Hoa Kỳ và phong trào cực đoan «Taliban» đã ký kết thỏa thuận hòa bình đầu tiên, dự trù ​​rút quân đội nước ngoài khỏi Afghanistan sau 14 tháng và bắt đầu cuộc đối thoại liên Afghanistan vào tháng 3 sau giao kèo về trao đổi tù nhân. Hoa Kỳ cam kết cắt giảm số lượng binh sĩ Mỹ tại quốc gia này xuống còn 8.600 người.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала