Bộ trưởng Đức không bắt tay bà Merkel vì… coronavirus

© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKEBộ trưởng Đức từ chối bắt tay Merkel vì coronavirus
Bộ trưởng Đức từ chối bắt tay Merkel vì coronavirus - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer từ chối bắt tay Thủ tướng Angela Merkel vì tình hình lây lan coronavirus, - như Bild thông báo hôm thứ Hai 2 tháng 3.

Bà Merkel bị từ chối bắt tay

Đức - Sputnik Việt Nam
Berlin xác nhận ca nhiễm coronavirus đầu tiên

Trong cuộc họp với đại diện các hiệp hội di dân ở Berlin, bà Thủ tướng đã đến gần Bộ trưởng Nội vụ và chìa tay ra, thế nhưng ông Seehofer không bắt tay bà. Xét theo video ghi diễn biến này có thể thấy bà Merkel tiếp nhận tình huống một cách hài hước, bà giơ cả hai tay lên rồi sau đó hai người cùng cười.

Theo phản ánh của Sputnik, truyền thông Đức thông báo rằng Bộ trưởng Seehofer tuyên bố ông quyết định không bắt tay do tình cảnh lây lan coronavirus COVID-19.

Tính đến ngày 2 tháng 3, có 2.100 trường hợp nhiễm coronavirus ghi nhận tại 19 nước thuộc Liên minh Châu Âu. Theo dữ liệu mới nhất, số người chết vì coronavirus trên thế giới đã lên tới 3.069. Phần lớn các trường hợp tử vong là ở Trung Quốc. Tổng cộng, có hơn 89.856 người nhiễm bệnh, 45.636 người đã hồi phục.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала