Bộ Ngoại giao Nga bình luận về cuộc không kích của Mỹ vào Taliban ở Afghanistan

© Sputnik / Maxim BlinovBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Cuộc không kích của Hoa Kỳ vào Taliban ở tỉnh Helmand của Afghanistan vi phạm thỏa thuận giữa Washington và phong trào này, mà về phía mình không vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận đã ký tại Doha, ông Zamir Kabulov, đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về Afghanistan.

Vi phạm nghĩa vụ

 Trung tâm trung chuyển vận tải của Mỹ tại Manas - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ tuyên bố không kích Taliban để phòng thủ

Hôm thứ Tư, Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ tại Afghanistan tuyên bố rằng họ đã tiến hành một cuộc không kích vào Taliban ở tỉnh Helmand vì mục đích phòng thủ, trong khi Bộ chỉ huy Hoa Kỳ kêu gọi Taliban, bên hứng chịu cuộc không kích, chấm dứt các cuộc tấn công và tuân thủ các cam kết theo thỏa thuận.

"Điều này rõ ràng vi phạm thỏa thuận ở Doha, vì Taliban không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với chính phủ Afghanistan, mà chỉ liên quan đến Hoa Kỳ và cho đến nay vẫn chưa vi phạm chúng", - Ông Kabulov nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала