Hoa Kỳ giải thích sự vượt trội của Nga về vũ khí siêu thanh

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation / Chuyển đến kho ảnhTổ hợp tên lửa “Avangard”
Tổ hợp tên lửa “Avangard” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lầu năm góc nêu một số lý do cho sự vượt trội của Nga trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh.

Như trợ lý giám đốc phát triển vũ khí siêu thanh Mike White nói với Washington Examiner, Washington đã có lúc quyết định từ bỏ việc sử dụng những công nghệ như vậy trong các hệ thống vũ khí mới. Theo lời ông, Hoa Kỳ đã "đặt cược" vào các thành phần khác.

Vũ khí bội siêu thanh. - Sputnik Việt Nam
Tại sao Mỹ dừng lại chương trình phát triển vũ khí siêu âm?

Về phía mình, giám đốc nghiên cứu và phát triển quốc phòng trong mục đích hiện đại hóa, Mark Lewis nêu lên rằng: sự cởi mở của Mỹ trong việc phát triển vũ khí là một lý do khác cho sự tụt hậu. Theo ông, Nga và Trung Quốc có thể sử dụng thông tin dễ tiếp cận về nghiên cứu của Mỹ.

«Chúng tôi công bố rất nhiều tài liệu, và họ đọc được chúng», - ông nói.

Lewis nhấn mạnh rằng hiện giờ, việc áp dụng công nghệ siêu thanh đã trở thành ưu tiên hàng đầu của Washington.

Kế hoạch của Washington

Ông lưu ý rằng Hoa Kỳ có kế hoạch tạo ra một loạt các thiết bị và vũ khí sử dụng công nghệ siêu thanh, nhưng chúng sẽ chưa hoàn thành cho đến giữa những năm 2020.

Cặp đôi MiG-31K hiện đại hóa trang bị tổ hợp tên lửa hàng không siêu thanh “Kinzhal” tối tân bậc nhất tại Diễu binh kỷ niệm 73 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945 - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia đánh giá cao kế hoạch tăng tốc vũ khí siêu âm của Nga

Ấn phẩm nhắc lại rằng vào tháng Hai, quân đội Hoa Kỳ đã ban hành một tuyên bố tương tự, kêu gọi tăng tài trợ để bắt kịp Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực siêu thanh.

Theo Washington Examiner, Liên Xô và Hoa Kỳ đã bắt đầu nghiên cứu siêu thanh vào cuối những năm 40 của thế kỷ trước. Sau đó, Nga đã phát triển thành công của Liên Xô trong lĩnh vực này, tờ báo lưu ý.

«Hiện nay, Nga đã thử nghiệm một số loại đạn siêu thanh có thể được đạt tới mục tiêu từ trên boong tàu, tàu ngầm, bằng tên lửa đạn đạo, cũng như từ trên không», - tác giả của bài báo kết luận.

Vũ khí siêu thanh của Nga

Năm 2018, tron thông điệp gửi tới Hội đồng Liên bang, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giới thiệu vũ khí siêu thanh - tổ hợp "Avangard"  và "Kinzhal". Sau đó, có tin tức về việc phát triển tên lửa hành trình siêu thanh "Zirkon" ở Nga.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160  - Sputnik Việt Nam
Máy bay ném bom Tu-160 sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal

"Avangard" có khả năng tăng tốc độ gấp 20 lần tốc độ âm thanh. Cần lưu ý rằng trung đoàn đầu tiên được trang bị hệ thống tên lửa chiến lược với tên lửa hành trình siêu thanh, đã được triển khai trong Sư đoàn tên lửa Yasnensk (tỉnh Orenburg).

"Zircon", như Bộ Quốc phòng cho biết, sẽ được đưa vào biên chế vũ trang trong những năm tới.

Về phía mình, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu lưu ý rằng Nga cũng đang thử nghiệm vũ khí siêu thanh mới nhất. Hơn nữa, quân đội Nga đồng thời đang tiến hành hàng chục dự án về vũ khí siêu thanh.

© SputnikKhả năng của vũ khí siêu thanh Nga
Hoa Kỳ giải thích sự vượt trội của Nga về vũ khí siêu thanh - Sputnik Việt Nam
Khả năng của vũ khí siêu thanh Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала