Phiến binh âm mưu sử dụng vũ khí hóa học ở Idlib

© AFP 2023 / Abdulaziz KetazKhói sau khi pháo kích của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ lãnh thổ giữa Idlib và Kminas
Khói sau khi pháo kích của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ lãnh thổ giữa Idlib và Kminas - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bọn khủng bố đã có kế hoạch dàn dựng vụ khiêu khích có sử dụng vũ khí hóa học ở khu vực phía đông vùng giảm leo thang Idlib, Trung tâm Nga về vấn đề hòa giải các bên tham chiến ở Syria (TsPVS) cho biết.

Cần lưu ý rằng bằng chứng không thể chối cãi về điều này đã thu được một ngày trước đó trong cuộc tấn công của các đơn vị quân sự Syria nhắm vào vị trí của phiến binh thuộc nhóm Hayat Tahrir al-Sham*.

Âm mưu sử dụng vũ khí hóa học đã thất bại

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Erdogan hy vọng có thỏa thuận ngừng bắn ở Idlib sau hội đàm với Tổng thống Putin
"Với mục đích chống lại sự tiến công của lực lượng chính phủ Syria ở khu vực phía tây Serakab và sau đó buộc tội họ sử dụng vũ khí hóa học, ngày 2 tháng 3, vào ban đêm, một nhóm khủng bố gồm 15 người đã cố gắng kích nổ đạn dược nổ mạnh cùng với những bình  chứa chất độc hóa học".

Theo số liệu của TsPVS, phiến binh đã làm ảnh hưởng tính chống thấm của một thùng chứa và khiến cho hóa chất bị rò rỉ.

"Những kẻ khủng bố bị ngộ độc hóa chất nghiêm trọng,do đó đã không thực hiện được việc kích hoạt phá hoại đạn dược và thực hiện hành động khiêu khích", - Trung tâm hòa giải cho biết cụ thể.

Trung tâm cũng nhấn mạnh rằng quân đội Syria có tất cả dữ liệu xác nhận vụ việc, chúng sẽ được công bố trong tương lai gần.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала