Trước đó, ban vận động tranh cử của ông Trump đã đệ đơn kiện tương tự chống lại tờ báo lớn nhất nước Mỹ The New York Times. Ban này cho biết đã nộp đơn kiện tờ báo "vì một bài báo nói về việc thông đồng với Nga như là sự việc đã xảy ra".
Theo tin của kênh truyền hình này, vụ kiện đòi “hàng triệu đô-la” nói trên đã được đệ trình lên Tòa án cấp quận của Hoa Kỳ (quận Columbia) tại Washington vì một số bài báo của Washington Post được đăng tải vào tháng 6 năm 2019 có chứa nội dung gắn liền chiến dịch tái tranh cử của ông Trump với sự can thiệp của nước ngoài.
“Những tuyên bố này một trăm phần trăm đã và vẫn đang là những lời vu khống và dối trá. Trong đơn kiện khẳng định rằng báo Washington Post vào thời điểm đăng bài biết rằng đó là (những lời tuyên bố) dối trá, song vẫn đăng tải với mục đích cố ý phá hoại chiến dịch tranh cử (của ông Trump - chú thích biên tập)”, cố vấn ban vận động tranh cử của ông Trump Jenna Ellis nói.
Công tố viên đặc biệt của Mỹ Robert Mueller đã điều tra nghi vấn về sự liên hệ giữa ban vận động tranh cử của ông Trump với Nga, những nghi vấn đã bị cả Nhà Trắng và Điện Kremlin bác bỏ. Ông Mueller kết thúc điều tra vào tháng 3 năm 2019 mà không tìm thấy bằng chứng nào về "sự thông đồng" giữa ông Trump và Nga. Moskva phủ nhận mọi cáo buộc.