Ông Trump sẽ đưa ra sáng kiến về kiểm soát vũ khí với Nga và Trung Quốc

© REUTERS / Alexander DragoTổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LHQ (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự kiến sẽ đề xuất với Nga và Trung Quốc một sáng kiến mới về kiểm soát vũ khí, theo bức thư của nhà lãnh đạo nước Mỹ.
“Tôi sẽ đề xuất một sáng kiến mới táo bạo về kiểm soát vũ khí ba bên với Nga và Trung Quốc để giúp tránh khỏi tình trạng chạy đua vũ trang tốn kém”, trong bức thư được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách vấn đề không phổ biến vũ khí Christopher Ford đọc trước cuộc họp tại LHQ có đoạn viết.
vũ khí hạt nhân - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ thừa nhận không có dữ liệu chính xác về vũ khí hạt nhân của Nga

Việc Hoa Kỳ muốn thảo luận với Nga và Trung Quốc về chủ đề cắt giảm vũ khí hạt nhân cũng từng được Cố vấn Tổng thống Hoa Kỳ về an ninh quốc gia Robert O’Brien đề cập đến. Ông này nhắc lại rằng phía Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước “không hữu hiệu” về loại bỏ tên lửa tầm ngắn và tầm trung (INF). Thêm vào đó, theo lời cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, tổng thống Trump đã tăng đầu tư vào Bộ quốc phòng, Tất cả những điều này, theo nhận định của ông O'Brien, có thể đưa Nga và Trung Quốc ngồi vào bàn đàm phán.

Trước đó ông Trump đã bày tỏ mong muốn xây dựng một thỏa thuận mới ba bên về vũ khí hạt nhân giữa Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Bắc Kinh đã bác bỏ ý tưởng trên, trong khi đó ông Trump không chỉ một lần nói rằng Bắc Kinh muốn thảo luận về chủ đề này. Thỏa thuận duy nhất có hiệu lực hiện nay giữa Nga và Mỹ là Hiệp ước về cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START-3). Hiệp ước này sẽ hết thời hạn hiệu lực vào tháng 2 năm 2021.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала