Trực thăng quân sự chở các nhà ngoại giao rơi ở Myanmar

Đăng ký
BANGKOK (Sputnik) – Chiếc trực thăng quân sự chở các nhà ngoại giao nước ngoài đã bị rơi ở miền bắc Myanmar, theo tin từ Irrawaddy hôm thứ Sáu.

Không có nạn nhân thiệt mạng

Chiếc trực thăng chở theo ít nhất 15 hành khách và thành viên phi hành đoàn, đã bị rơi vài phút sau khi cất cánh ở khu vực làng Kaungkha ở phía bắc bang Shan của Myanmar. Một số thành viên phi hành đoàn bị thương, nhưng hành khách, hầu hết là tùy viên quân sự của các đại sứ quán nước ngoài ở Myanmar, không bị thương, báo cáo cho biết.

chiếc Mi-8 bị bắn rơi - Sputnik Việt Nam
Truyền thông: Trực thăng của Không quân Syria bị bắn rơi ở khu vực xuống thang Idlib

Quân đội Myanmar đã đưa một nhóm lớn các nhà ngoại giao và nhà báo đến khu vực phía bắc bang Shan để tham dự buổi họp báo công bố về việc tịch thu số lượng lớn ma túy, nguyên liệu thô và thiết bị sản xuất có trị giá lên tới 66 triệu đô la. Số hàng trên được nhà chức trách thu giữ trong chiến dịch chống ma túy từ ngày 28 tháng 2 - 3 tháng 3. Phái đoàn đã đến làng Kaungkha trên bốn chiếc trực thăng thuộc lực lượng vũ trang Myanmar. Chiếc bị rơi thuộc một trong số đó, tờ báo cho biết.

Tam giác vàng

Phần phía bắc của bang Shan tiếp giáp Tam giác vàng ở ngã ba biên giới Myanmar, Lào và Thái Lan, là một trong những khu vực nổi tiếng nhất trên thế giới chuyên sản xuất thuốc, gồm cả dạng thực vật (thuốc phiện) và dạng tổng hợp (amphetamine). Chính quyền Myanmar, Thái Lan và Lào thường tổ chức các chuyến đi cho phóng viên báo chí và nhà ngoại giao nước ngoài đến khu vực gần Tam giác vàng để chứng minh tính hiệu quả của các chương trình chống buôn bán ma túy bất hợp pháp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала