Bộ Y tế công bố thêm 8 ca dương tính với COVID-19

© Ảnh : Thành Chung - TTXVNĐoàn công tác của Bộ Y tế thực hiện các biện pháp nghiệp vụ với bệnh nhân dương tính với virus nCoV
Đoàn công tác của Bộ Y tế thực hiện các biện pháp nghiệp vụ với bệnh nhân dương tính với virus nCoV - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiều 8/3, Bộ Y tế đã công bố thêm 8 ca dương tính với COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở Việt Nam lên 29 ca. Các trường hợp này đều là hành khách trên chuyến bay VN0054 từ London tới Nội Bài sáng ngày 2/3/2020.

Việt Nam phát hiện thêm 8 ca dương tính với COVID-19

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 17h chiều nay (ngày 8/3), Việt Nam đã phát hiện thêm 8 ca nhiễm COVID-19 mới, bao gồm: 4 ca ở Quảng Ninh,  2 ca ở Lào Cai, 2 ca ở Đà Nẵng. Tất cả những ca bệnh này đều là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay VN0054 từ London tới Nội Bài sáng 2/3/2020.

Các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra tình trạng phổi của bệnh nhân Li Ding ngày 30/1 - Sputnik Việt Nam
Hà Nội họp khẩn sau khi phát hiện ca thứ 4 nhiễm COVID-19

Các ca phát hiện dương tính với COVID-19 trước đó gồm: bệnh nhân N.H.N (nữ, 26 tuổi, trú tại 125 Trúc Bạch, Ba Đình), D.Đ.P. (nam, 27 tuổi, trú tại tại 113 Trúc Bạch, Ba Đình, là lái xe cho gia đình bệnh nhân N.), L.T.H. (nữ 64 tuổi, địa chỉ tại 125 Trúc Bạch, Ba Đình, là bác của bệnh nhân N.). Bệnh nhân thứ 4 là ông N.Q.T. (61 tuổi, địa chỉ tại 7 Nguyễn Khắc Nhu, Trúc Bạch, Ba Đình, là người ngồi hàng ghế 5A cùng dãy với bệnh nhân N.H.N.). Đây là những trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân N.H.N., họ đã được Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hà Nội cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ngoài ra, bệnh nhân N.V.T. (nam, 27 tuổi, quê Thái Bình) được xác nhận mắc COVID-19 sau khi trở về Việt Nam từ Daegu, Hàn Quốc.

Hiện nay, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đang triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh.

Như vậy, tới thời điểm này tổng số ca bệnh COVID-19 tại Việt Nam là 29, trong đó 16 ca đã được điều trị khỏi hoàn toàn. 13 ca đang được điều trị cách ly, tình trạng sức khoẻ của các bệnh nhân đều ổn định.

8 người nước ngoài được xác định dương tính với COVID-19

Phía Quảng Ninh cho biết trên chuyến bay VN0054 có 52 khách đến Quảng Ninh. Sau đó, 39 người đã rời khỏi Hạ Long.

Sau khi kiểm tra, rà soát, trưa ngày 7/3, cơ quan chức năng đã đưa 4 người Việt và 2 người Anh gốc Việt vào cơ sở cách ly để xét nghiệm sàng lọc COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, kết quả đều âm tính.

Được biết, một cặp vợ chồng người Anh đang nghỉ tại khách sạn Wynham cũng ngay lập tức đã được đưa cách ly y tế và xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Kết quả bước đầu xác định người vợ dương tính, người chồng âm tính. 5 người nước ngoài còn lại có hành trình thăm vịnh Hạ Long, đã được di chuyển lên bờ và tổ chức cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệp sàng lọc với COVID-19, kết quả xét nghiệm cho thấy 3/5 trường hợp dương tính.

Tại Đà Nẵng, Sở Y tế cho biết 2 ca dương tính COVID-19 đều là công dân Anh, đang cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng. Thành phố hiện đã cách ly toàn bộ khách lưu trú và nhân viên phục vụ khách sạn trên đường Nguyễn Văn Linh (quận Hải Châu), nơi 2 hành khách lưu trú. Đà Nẵng cũng đang tiếp tục rà soát những người có tiếp xúc gần.

Tại Lào Cai, 2 ca dương tính cũng là công dân Anh, đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала