FIFA và AFC hoãn các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022

© Ảnh : Hoàng Linh-TTXVNQuang Hải (19-U23 Việt Nam) tạt bóng vào vòng cấm địa U 23 Jordan.
Quang Hải (19-U23 Việt Nam) tạt bóng vào vòng cấm địa U 23 Jordan. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cùng Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) quyết định hoãn các trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Hoãn toàn bộ các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong 6 tháng đầu năm

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) đã có mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2019  - Sputnik Việt Nam
FIFA: Các liên đoàn quốc gia sẽ được đề xuất hoãn thi đấu World Cup 2022 ở châu Á

Chiều 9/3, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, đồng thời là Trưởng ban thi đấu AFC cho biết:

“Sau cuộc họp với Ủy ban Điều hành AFC tại Thụy Sĩ, FIFA đã quyết định hoãn các trận đấu trong tháng 3 và 6 ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, thời gian thi đấu trở lại cụ thể như thế nào thì vẫn còn phải chờ. FIFA và AFC sẽ bàn bạc cụ thể về các trận đấu bị đổi lịch và sẽ báo sau cho các liên đoàn quốc gia”.

FIFA và AFC dự định đẩy hai loạt trận vòng loại vào tháng 3 lên tháng 10/2020. Hai loạt trận tháng 6 đẩy lên tháng 11/2020. Điều đó nghĩa là vòng loại ba World Cup 2022 châu Á và vòng loại cuối Asian Cup 2023 đều sẽ bị đẩy lùi lịch sang năm 2021.

Với quyết định nêu trên, trận đấu giữa Việt Nam và chủ nhà Malaysia ở bảng G dự kiến diễn ra ngày 31/3 tới đã chính thức bị hoãn lại. Nhiều khả năng cuộc đọ sức quan trọng trong khuôn khổ lượt trận thứ 6 bảng G này sẽ được chuyển sang ngày 13/10.

Pha tranh chấp bóng bổng giữa cầu thủ hai đội.  - Sputnik Việt Nam
Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam đánh bại Indonesia 3:1

Trận đấu giữa Indonesia với Thái Lan dự kiến diễn ra ngày 26/3 được hoãn lại tới ngày 8/10. Tương tự, trận đấu trên sân nhà của Indonesia với UAE diễn ra vào ngày 31/3 đã được đổi thành ngày 13/10. Trận Indonesia gặp tuyển Việt Nam dự kiến ban đầu vào ngày 4/6 đổi thành ngày 12/11.

Với sự thay đổi nêu trên, lịch thi đấu AFF Cup 2020 – nơi đội tuyển (ĐT) Việt Nam quyết tâm bảo vệ danh hiệu đương kim vô địch cũng sẽ phải điều chỉnh, thay vì diễn ra vào thời gian cuối tháng 11 như dự kiến.

VFF và VPF sẽ sớm họp bàn, công bố lịch thi đấu mới

Riêng đối với ĐT Việt Nam, việc lịch thi đấu bị hoãn có thể coi là một thuận lợi khi HLV Park Hang-seo có thêm thời gian tuyển quân, kể cả việc triệu tập cầu thủ Việt kiều lên tuyển khỏa lấp những khoảng trống nơi hàng thủ mà Đình Trọng, Trọng Hoàng (không thể thi đấu trận gặp Malaysia do thẻ phạt) và Duy Mạnh (chấn thương) để lại.

HLV Park Hang Seo liên tục góp mặt trên các khán đài tại V-League 2019. - Sputnik Việt Nam
Vòng loại World Cup 2022: Có gì đưa tin vui cho thầy Park?

Nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam không phải hội quân vào ngày 21/3 tới đây, và trận giao hữu với Kyrgyzstan vào ngày 26/3 trên sân Gò Đậu, Bình Dương cũng được huỷ bỏ.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, ĐT Việt Nam không thi đấu trong tháng 3 và tháng 6 cũng sẽ tác động tới hệ thống bóng đá quốc nội. VFF và Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ sớm họp bàn, công bố lịch thi đấu mới, tăng thêm số vòng V-League trong giai đoạn này.

Đội tuyển Việt Nam hiện dẫn đầu bảng G vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Thầy trò ông Park có 11 điểm, nhiều hơn Malaysia ở vị trí kế tiếp 2 điểm. Việt Nam sẽ giành quyền vào vòng đấu loại cuối cùng nếu giành được bảy điểm trong ba trận còn lại với Malaysia, Indonesia và UAE.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала