Ở Hà Lan bắt đầu phiên toà xử vụ tai nạn máy bay Boeing MH17
Ở Hà Lan bắt đầu phiên toà xử vụ tai nạn máy bay Boeing MH17
Sputnik Việt Nam
AMSTERDAM (Sputnik) – Tại Hà Lan khai mạc quá trình tố tụng, xét xử vụ tai nạn hồi tháng 7 năm 2014 với chiếc máy bay Boeing chở khách của hãng hàng không... 09.03.2020, Sputnik Việt Nam
AMSTERDAM (Sputnik) – Tại Hà Lan khai mạc quá trình tố tụng, xét xử vụ tai nạn hồi tháng 7 năm 2014 với chiếc máy bay Boeing chở khách của hãng hàng không Malaysia, bị rơi ở miền đông Ukraina khi đang thực hiện chuyến bay MH17 từ Amsterdam-Kuala Lumpur.
Phiên toà diễn ra trong chế độ bảo vệ an ninh đặc biệt tại Schiphol, như phóng viên của Sputnik thông báo.
Cuộc xét xử bắt đầu lúc 10:00 giờ địa phương (16.00 theo giờ Hà Nội). Tại sự kiện này có hơn 400 nhà báo từ các nước khác nhau được phép tham dự tác nghiệp.
Bắt đầu xét xử bốn nhân vật mà Văn phòng Công tố Quốc gia Hà Lan đã truy tố trước đây - đó là 3 người Nga Igor Girkin (Strelkov), Sergey Dubinsky và Oleg Pulatov và người Ukraina Leonid Kharchenko. Pulatov có sự bào chữa của nhóm gồm hai luật sư Hà Lan và Nga. Không ai trong số các nghi phạm hiện diện tại phiên tòa.
Tai nạn với máy bay Boeing của Malaysia
Chiếc máy bay Boeing của Hàng không Malaysia, thực hiện lịch trình từ Amsterdam đến Kuala Lumpur trong chuyến bay MH17, đã bị rơi vào ngày 17 tháng 7 năm 2014 gần Donetsk. Trên khoang máy bay có 298 người, tất cả không một ai sống sót. Kiev cáo buộc dân quân vùng đông Ukraina gây ra thảm kịch, còn phía này tuyên bố họ không hề có phương tiện nào để bắn rơi máy bay ở độ cao như vậy.
Khôi phục một phần vỏ máy bay Boeing 777 của Malaysia (chuyến bay MH17) để nghiên cứu bối cảnh vụ rơi máy bay ở miền Đông Ukraina ngày 17 tháng Bảy 2014 - Căn cứ quân sự Gilze-Reyen của Hà Lan
Khôi phục một phần vỏ máy bay Boeing 777 của Malaysia (chuyến bay MH17) để nghiên cứu bối cảnh vụ rơi máy bay ở miền Đông Ukraina ngày 17 tháng Bảy 2014 - Căn cứ quân sự Gilze-Reyen của Hà Lan
Truy cập vào chat đã bị chặn do vi phạm quy tắc.
Bạn có thể tham gia lại sau:∞.
Nếu bạn không đồng ý với việc chặn, hãy sử dụng định dạng liên lạc phản hồi
Kết thúc thảo luận. Có thể tham gia nêu ý kiến trong vòng 24 giờ sau khi bài được xuất bản.